Vấn đề Triều Tiên - "Gió đã đổi chiều" tại Liên hợp quốc

"Gió đã đổi chiều" ở Liên hợp quốc khi phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump về Triều Tiên năm nay hoàn toàn tương phản với phát biểu của ông hồi năm ngoái gọi Kim Jong-un là “thằng nhóc tên lửa."
Vấn đề Triều Tiên - "Gió đã đổi chiều" tại Liên hợp quốc ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc hội đàm ở Singapore ngày 12/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Đài TNHK/RFI, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/9 cho rằng quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên hiện "rất tuyệt," và ông sẽ sớm công bố thời gian cũng như địa điểm của cuộc gặp tiếp theo giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phát biểu trước các phóng viên tại Liên hợp quốc , ông nói: “Tôi sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tương lai rất gần."

Trong bài diễn văn tại Liên hợp quốc ngày 25/9, tổng thống Mỹ cũng đã ca ngợi sự “dũng cảm” của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi có một số nỗ lực ban đầu nhằm hướng đến việc hủy bỏ hệ thống vũ khí hạt nhân, chẳng hạn như chấm dứt thử tên lửa đạn đạo, bom hạt nhân, phá hủy một số cơ sở liên quan đến chương trình nguyên tử.

Tuy nhiên, Trump vẫn nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt của quốc tế đối với Triều Tiên cần được duy trì. Có thể thấy phát biểu của Trump về Triều Tiên năm nay hoàn toàn tương phản với bài diễn văn của ông hồi năm ngoái tại Liên hợp quốc, khi Trump gọi Kim Jong-un là “thằng nhóc tên lửa” đồng thời lớn tiếng đe dọa hủy diệt hoàn toàn quốc gia này.

Cũng trong ngày 26/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các quan chức Mỹ đang xây dựng chương trình cho cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, song một cuộc gặp như vậy có thể sẽ diễn ra sau tháng 10/2018.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của chương trình “CBS This Morning,” Pompeo nói: “Chúng tôi đang làm việc tích cực để đảm bảo rằng chúng tôi có được các điều kiện phù hợp, sao cho chúng tôi có thể đạt được càng nhiều điều càng tốt trong cuộc gặp này. Chúng tôi hy vọng cuộc gặp này sẽ sớm diễn ra, có thể là trong tháng 10, nhưng nhiều khả năng là sau tháng 10.”

Khi được hỏi liệu Kim Jong-un có thực sự đồng ý cho phép các thanh sát viên quốc tế đến các địa điểm hạt nhân hay không, Pompeo khẳng định “có.” Ông cũng cho biết ông sẽ sớm đến Bình Nhưỡng, nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể.

[Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra sau bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ]

Trước đó, ngày 21/9, tại diễn đàn Liên hợp quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng tuyên bố sẵn sàng cho “một sự khởi đầu mới” trong quan hệ song phương Tokyo-Bình Nhưỡng và trực tiếp gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Một trở ngại lớn trong quan hệ Tokyo-Bình Nhưỡng lâu nay là việc hàng chục công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc, một vấn đề được coi là đặc biệt nhạy cảm trong công luận Nhật Bản.

Theo hãng tin AFP, trong bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Nhật khẳng định rằng “để có thể giải quyết vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản,” ông “sẵn sàng chấm dứt các ngờ vực với Triều Tiên, mở ra một khởi đầu mới và trực tiếp gặp chủ tịch Kim Jong-un.

Trước đây, cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi từng hai lần đến Triều Tiên gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, cha của Kim Jong-un, để bàn về vấn đề này.

Năm 2002, Bình Nhưỡng thừa nhận đã bắt cóc 13 người Nhật, năm người trong số họ đã được phép trở về Nhật.

Nhật Bản tố cáo Bình Nhưỡng bắt cóc hàng chục công dân nước này để cưỡng bức họ dạy văn hóa Nhật và tiếng Nhật cho gián điệp Triều Tiên.

Đối với Hàn Quốc, việc Tokyo bình thường hóa với Bình Nhưỡng là rất quan trọng đối với tiến trình xây dựng hòa bình và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Đây cũng chính là nội dung cuộc trao đổi của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với Thủ tướng Nhật Bản bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc được Yonhap dẫn lại.

Còn theo Fox New, tổng thống Hàn Quốc cho biết tổng thống Mỹ có thể sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trước cuối năm nay và chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực cho một tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.