[Video] Chủ động phòng tránh bệnh dại: Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được và việc tiêm phòng cho chó là chiến lược tiết kiệm chi phí nhất để ngăn ngừa bệnh dại ở người.


Thông tin một người đàn ông 50 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội tử vong do bệnh dại khiến nhiều người không khỏi lo ngại khi vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan hoặc điều trị sai cách khi không may bị chó, mèo cắn hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh.

Ngày 18/10, ông N.V.T., ở thôn Yên Nội, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh làm nghề thợ xây, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh khi thấy đau đầu, sốt, sợ nước, sợ lạnh… Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai ngay ngày hôm sau và tử vong chiều cùng ngày.

Kết quả xét nghiệm RT-PCR do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện khẳng định người bệnh dương tính virus gây bệnh dại./.

(Vietnam+)