Video phương Tây gây thêm sức ép với Nga về Ukraine

Ngoại trưởng các nước EU đe dọa có thể dừng đàm phán về thị thực cũng như xem xét hạn chế nhập cảnh vào châu Âu đối với lãnh đạo Nga.

Sáng 4/3, sau phiên họp kéo dài 5 tiếng tại Brussels của Bỉ, Ngoại trưởng 28 quốc gia thành viên EU đã ra tuyên bố chung, trong đó lên án mạnh mẽ cái mà họ gọi là hành động xâm lược, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine của Nga.

Tuy nhiên, EU đã không đưa ra biện pháp cụ thể nào đối với Nga mà chỉ đe dọa có thể dừng đàm phán về thị thực cũng như xem xét các biện pháp hạn chế nhập cảnh vào châu Âu đối với các nhà lãnh đạo Nga nếu Nga không có động thái giảm căng thẳng.

Sau cuộc họp, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại EU, bà Catherin Ashton cũng kêu gọi Nga rút quân đội về vị trí đóng quân. Dự kiến, EU sẽ triệu tập cuộc họp thượng đỉnh bất thường vào ngày 6/3 tới để xem xét lại mối quan hệ với Nga./.

(VNews)