[Video] Thái Lan - đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở ASEAN

Hai nước Việt Nam-Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 6/8/1976, và nâng lên thành “Đối tác chiến lược” vào tháng 6/2013.

Với bờ biển dài 3.219km cùng hệ thống quẩn thể 36 hòn đảo lớn nhỏ, Thái Lan được mệnh danh là một trong những thiên đường du lịch của thế giới.

Hai nước Việt Nam-Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 6/8/1976, và nâng lên thành “Đối tác chiến lược” vào tháng 6/2013.

Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khu vực ASEAN với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 17,3 tỷ USD năm 2018 và mục tiêu đạt 20 tỷ USD trong năm 2020.

Thái Lan hiện là nhà đầu tư lớn thứ 10 trên 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 3 trong ASEAN với tổng vốn đăng ký đạt hơn 8 tỷ USD./.

(Vietnam+)