[Video] Thành phố Vũ Hán vắng vẻ về đêm dù đã khống chế được dịch

Dù đã kiềm chế được phần nào sự lây lan của dịch COVID-19, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vẫn vắng vẻ do những tâm lý lo ngại đã diễn ra trong một thời gian dài.

Sau một thời gian dài chống chọi với sự bùng phát của dịch COVID-19, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đang dần "hồi sinh" khi nhiều khu trung tâm thương mại bắt đầu mở cửa hay các nhà máy nối lại hoạt động.

Tuy nhiên do suốt thời gian dài mang tâm lý lo sợ, người dân tại thành phố này vẫn giữ thói quen hạn chế ra ngoài, khiến cho khung cảnh thành phố trở nên hoang vắng lúc về đêm. 

Trước đó vào ngày 20/3, Sở Thương mại thành phố Vũ Hán cho biết các trung tâm thương mại tại các cộng đồng dân cư và làng mạc không còn ghi nhận những ca mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 có thể buôn bán trở lại. Những trung tâm này chủ yếu bao gồm siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán thực phẩm tươi, rau củ và hoa quả cũng như các nhu yếu phẩm thường ngày.

Mỗi hộ gia đình có thể cho một người mỗi ngày ra ngoài mua sắm với giấy thông hành một lần hoặc một mã y tế điện tử. Mỗi đợt đi mua sắm sẽ chỉ giới hạn trong vòng 2 giờ.

Đánh giá về sự “thành công” tại Vũ Hán, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus nói: “Kinh nghiệm của các thành phố và quốc gia đẩy lùi được dịch bệnh mang tới hy vọng và sự khích lệ cho phần còn lại của thế giới. Tuy vậy, người đứng đầu WHO nhấn mạnh tất cả các quốc gia vẫn cần phải thận trọng, vì tình hình rất khó có thể dự đoán.

(Vietnam+)