[Video] Tín dụng đen và câu chuyện ở vùng quê tỉnh Hà Nam

Theo Công an tỉnh Hà Nam, trên địa bàn hiện có trên 200 cơ sở dịch vụ cầm đồ, tư vấn hỗ trợ tài chính và phần lớn các cơ sở này hoạt động tín dụng theo kiểu cho vay nặng lãi.
[Video] Tín dụng đen và câu chuyện ở vùng quê tỉnh Hà Nam ảnh 1(Ảnh minh họa. T.H/Vietnam+)

Tín dụng đen với cạm bẫy lãi suất, các phương thức đòi nợ cùng hàng loạt vụ việc phức tạp về trật tự an toàn xã hội và những đáng tiếc xảy ra với người dân do liên quan đến loại vốn vay này đã được cảnh báo nhiều lần. Thế nhưng nhiều người vẫn tìm đến loại tín dụng với lãi suất “cắt cổ."

Theo Công an tỉnh Hà Nam, trên địa bàn hiện có trên 200 cơ sở dịch vụ cầm đồ, tư vấn hỗ trợ tài chính. Phần lớn các cơ sở này hoạt động tín dụng theo kiểu cho vay nặng lãi. Các cơ sở này thường tỏa về các vùng nông thôn quảng cáo, và tìm người vay.

Khi người vay chậm trả nợ bọn chúng tính lãi với giá cắt cổ. Và thế là, nhiều trường hợp đã rơi vào cái bẫy của loại vốn vay này, thậm chí là nhiều hệ lụy nghiêm trọng như cưỡng đoạt, hủy hoại tài sản, bắt giữ, hành hung con nợ./.

(Vnews/Vietnam+)