Theo báo cáo công bố ngày 6/5 của Quỹ Heritage - tổ chức tư vấn có uy tín củaMỹ, nước này sẽ phải đối mặt với các chi phí phúc lợi xã hội khổng lồ cho cáccông dân mới, bao gồm chăm sóc y tế, an ninh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giáodục công. Điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt ngân sách trongdài hạn, vấn đề vốn khiến giới chức Mỹ đau đầu.
Các chuyên gia thuộc Quỹ Heritage nhấn mạnh mặc dù những người nhập cư bất hợppháp phải nộp thuế thu nhập cá nhân ngay khi chính thức trở thành công dân Mỹ,song khoản tiền này không thể bù lại khoản đội thêm của chi phí an sinh xã hộidành cho họ.
Theo tổ chức trên, các công dân mới sẽ được hưởng các chương trình phúc lợitrong khoảng 50 năm, đồng nghĩa với việc chính quyền của Tổng thống Barack Obamaphải chi thêm 9.400 tỷ USD, trong khi họ chỉ phải nộp 3.100 tỷ USD tiền thuế thunhập.
Quỹ Heritage đồng thời cảnh báo chi phí an sinh cho những người nhập cư bất hợppháp sẽ tăng khoảng 160 tỷ USD/năm trong vòng 35 năm tới, khi những người nàynghỉ hưu.
Báo cáo, được công bố sau khi bốn nghị sỹ Dân chủ và bốn nghị sỹ Cộng hòa đềxuất dự luật cải cách nhập cư hồi tháng trước, ngay lập tức đã nhận được nhiều ýkiến trái chiều trong chính giới Mỹ.
[Nghị sỹ cấp cao Mỹ đề xuất cải cách luật nhập cư]
Các nghị sỹ bảo trợ hoặc ủng hộ dự luật này đã mạnh mẽ phản bác báo cáo, chorằng hàng triệu công dân mới sẽ là nguồn lực đóng góp thêm cho nền kinh tế đầutàu thế giới.
Cựu Giám đốc Cơ quan Ngân sách Quốc hội Mỹ, ông Doug Holtz-Eakin, cho rằng QuỹHeritage đã khiến nhiều người hiểu sai về tác động của chính sách nhập cư đốivới ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, báo cáo cũng nhận được nhiều sự ủng hộ củacác nghị sỹ Mỹ vốn phản đối dự luật cải cách nhập cư này.
Việc thúc đẩy thông qua dự luật cải cách chế độ nhập cư vào cuối năm nay đượccho là một trong các trọng tâm trong chương trình nghị sự nhiệm kỳ 2 của Tổngthống Obama./.