Việt-Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ VPTW hai Đảng

Tổng Bí thư mong muốn trong thời gian tới hai Văn phòng Trung ương hai Đảng của Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ.
Chiều 5/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoànđại biểu cấp cao Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông BunponButtanavong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trungương, làm Trưởng đoàn đang ở thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòngTrung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; tintưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thắt chặt và tăng cường hơnnữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng với những thành tựu to lớn và kinhnghiệm quý báu qua 25 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII,Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghịquyết Đại hội IX và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ VII, xâydựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, thịnh vượngtheo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư đã cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu màĐảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay; khẳng địnhquan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, cầnphải giữ gìn, phát huy và truyền mãi cho các thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặcbiệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệuquả; đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sảnViệt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư mong muốn trongthời gian tới hai Văn phòng Trung ương hai Đảng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ,thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bộ, ban,ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận cấp caohai Đảng, phối hợp thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Trungương hai Đảng giai đoạn 2011-2015.

Tổng Bí thư nhờ Đoàn chuyển lời thăm hỏi thân thiết và chúc sức khỏe tớiTổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone và các Lãnh đạo cấp cao của Đảng vàNhà nước Lào.

Ông Bunpon Buttanavong trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lờichúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone tới Tổng Bí thưNguyễn Phú Trọng; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhândân Việt Nam anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổquốc.

Ông bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sảnViệt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIcủa Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, để đến năm 2020 ViệtNam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nướcmạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ông Bunpon Buttanavong cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quýbáu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào từ trước tới nay; khẳngđịnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữgìn và phát huy mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàndiện Lào-Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợptác và phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới.

Ông đã thông báo với Tổng Bí thư về tình hình Lào gần đây; kết quả hợp tácgiữa hai Văn phòng Trung ương hai Đảng cũng như kết quả tốt đẹp cuộc Hội đàmgiữa hai Đoàn đại biểu hai Văn phòng Trung ương hai Đảng.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng Trung ương Đảng do Ủy viên Trungương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Trần Quốc Vượng dẫn đầu đã có cuộc hội đàmvới Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào doông Bunpon Buttanavong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Vănphòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; tập trungtrao đổi về những phương hướng chính và biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ hợptác giữa hai Văn phòng Trung ương hai Đảng trong thời gian tới. Hai bên cũng đãký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2011-2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục