Việt-Lào triển khai hiệu quả những thỏa thuận đã ký

Phó Thủ tướng Lào khẳng định Lào sẽ làm hết sức cùng với Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định đã ký.
Chiều 20/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếpĐoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào do ông Somsavat Lengsavad, Ủy viên Bộ Chínhtrị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào-Việt Nam làm trưởngđoàn sang thăm và tham dự Kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào lần thứ 35.

Ông Somsavat Lengsavad trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sứckhỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone tới Tổng Bí thưNguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ông Somsavat Lengsavad đã thông báo với Tổng Bí thư một số nét khái quát về tìnhhình Lào gần đây; kết quả kỳ họp lần thứ 35 của Ủy ban liên Chính phủ ViệtNam-Lào; khẳng định Chính phủ Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Chính phủ ViệtNam triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định đã ký, góp phầncủng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sựhợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thựcvà hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Chínhphủ Lào do ông Somsavat Lengsavad, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng ChínhPhủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào-Việt Nam dẫn đầu sang thăm và dự Kỳ họp Ủyban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào lần thứ 35; bày tỏ vui mừng trước những thànhtựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dânLào anh em đã đạt được sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IXcủa Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ VII; chúc mừng Làotổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEM 9 và các hội nghị liên quan và chínhthức gia nhập WTO.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về kết quả các hoạt động giao lưu, hợp tác sôi động,thiết thực, hiệu quả góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt ViệtNam-Lào trong năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2012.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết qủa kỳ họp lần thứ 35 Ủy ban Liên Chính phủ ViệtNam-Lào và những nỗ lực của Chính phủ hai nước trong việc phối hợp triển khaithực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước và mongrằng trong thời gian tới Phân ban hợp tác hai nước tăng cường chỉ đạo các bộ,ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác đầutư tại Lào; tăng cường phối hợp kiểm tra, đôn đốc, việc triển khai thực hiện cóhiệu quả các thỏa thuận đã ký đặc biệt là các Thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ 35.

Tổng Bí thư yêu cầu Phân ban hợp tác hai nước tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổsung các cơ chế, chính sách về đầu tư, thương mại nhằm đẩy nhanh tiến độ, chấtlượng và hiệu quả các dự án đầu tư; tăng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều;tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế vàkhu vực, các hoạt động tại diễn đàn hợp tác đa phương nhất là trong khuôn khổhợp tác ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lờichúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và các lãnh đạocấp cao Đảng, Nhà nước Lào./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.