Việt Nam dự Hội nghị quốc tế về sách tại Singapore

Ngày 16/8, Hội nghị quốc tế về sách lần thứ 2 với chủ đề “Một cuốn sách dưới bất kỳ tên gọi nào khác” đã được tổ chức tại Singapore.
Ngày 16/8, Hội nghị quốc tế về sách lần thứ hai với chủ đề “Một cuốn sách dướibất kỳ tên gọi nào khác” đã được tổ chức tại Singapore.

Khoảng 200 đại biểu đến từ hơn 10 nước khác nhau, trong đó có Việt Nam đãtham dự hội nghị.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, các đại biểu đã tập trung thảo luậnvề tương lai của sách. Các giáo sư, học giả, nhà văn, giám đốc các nhà xuất bảnvà thư viện của các nước đã trình bày tham luận về quá trình phát triển nhanhchóng của sách trong thời đại số hóa, ảnh hưởng của sách đối với văn học và vănhóa đọc.

Ngoài ra còn có các trao đổi về ý nghĩa của sách trong nền văn minh conngười, tương lai của sách và tương lai của thư viện.

Bộ trưởng Giáo dục Singapore Heng Swee Keat nhận định trong thời đại côngnghệ phát triển nhanh như hiện nay, sách ngày càng đóng vai trò quan trọng vì cókhả năng truyền tải những giá trị nhân văn.

Hội nghị quốc tế về sách lần thứ nhất được tổ chức tại thủ đô Washingtoncủa Mỹ vào cuối năm ngoái. Các đại biểu đã thảo luận tầm quan trọng của thư việnvà sách trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa và bàn biện pháp nâng cao vai trò vàảnh hưởng của sách.

Hội nghị quốc tế về sách lần thứ ba sẽ được tổ chức tại Pháp vào năm2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.