Việt Nam được đánh giá ngày càng cao trên bản đồ Y tế Thế giới

Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá Việt Nam là hình mẫu tham khảo cho nhiều quốc gia về các phương diện trong phòng, chống đại dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhìn lại năm 2023, ngành Y tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tuy nhiên vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật. Ngành Y tế luôn tiếp cận, tiến đến làm chủ các tiến bộ y khoa, ứng dụng công nghệ cao, thực hiện các kỹ thuật khó như: Ghép tạng, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật bằng robot… Việt Nam được đánh giá ngày càng cao trên bản đồ Y tế Thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác Y tế năm 2024, do Bộ Y tế tổ chức ngày 9/1 tại Hà Nội. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hình mẫu cho nhiều quốc gia về phòng chống dịch

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ ấn tượng về những thành tựu của ngành Y tế trong những năm qua.

“Năm 2023, ngành Y tế đã đạt và vượt 3/3 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu được Quốc hội giao và 7/9 chỉ tiêu cụ thể về y tế. Hoạt động khám chữa bệnh thông thường cơ bản đáp ứng nhu cầu. Khám chữa bệnh từ xa, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tiếp tục được tăng cường. Đã kết nối liên thông giữa 63 sở y tế, 63 cơ quan bảo hiểm xã hội, 99,5% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc. Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ y tế có mặt được nâng lên. Công tác hoàn thiện thể chế được chú trọng, đẩy mạnh, làm cơ sở, nền tảng quan trọng giải quyết những vướng mắc, bất cập của ngành Y tế ở cả trước mắt và lâu dài…,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nổi bật là Y tế Việt Nam luôn có những biện pháp hữu hiệu để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Đặc biệt gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá Việt Nam là hình mẫu tham khảo cho nhiều quốc gia về các phương diện trong phòng, chống đại dịch COVID-19. Trong năm 2023, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được UNESCO vinh danh là Danh nhân Văn hóa Thế giới.

Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành tích quan trọng mà ngành y tế đã đạt được trong năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết năm 2023, tình hình Thế giới có nhiều biến động, khó lường, khó dự báo; tác động đến kinh tế-xã hội trong nước và sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các ngành, lĩnh vực, trong đó có ngành y tế.

Trong năm 2023, ngành y tế đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu được Quốc hội giao, trong đó vượt chỉ tiêu được giao về số bác sĩ/vạn dân (12,5 bác sĩ), đạt chỉ tiêu về số giường bệnh/vạn dân (32 giường bệnh), đạt chỉ tiêu về tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm Y tế (93,2%); cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể ngành, lĩnh vực năm 2023 được Chính phủ giao (07/09 chỉ tiêu).

Bên cạnh đó các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp củng cố năng lực ngành y tế sau dịch bệnh như tăng cường nguồn lực đầu tư, chế độ, chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực y tế, tăng cường công tác chỉ đạo như tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh…

ptt-2-8332.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong công tác phòng chống dịch bệnh, người đứng đầu ngành Y tế cho hay năm 2023 dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác tiếp tục được kiểm soát tốt; ngành tập trung cùng chính quyền địa phương bảo đảm công tác tiêm chủng vaccine phòng bệnh, không để xảy ra dịch chồng dịch; tập trung phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành (sốt xuất huyết, tay chân miệng,…), các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi (đậu mùa khỉ…).

Bên cạnh đó, ngành Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối, hiệu lực, hiệu quả về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực được Chính phủ giao; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phát triển y tế cơ sở đồng thời tập trung cho công tác Chuyển đổi Số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong lĩnh vực Y tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với Chuyển đổi Số.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan mà ngành đang gặp phải và cần được khắc phục, nhất là trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng cao và đa dạng; mô hình bệnh tật kép, già hóa dân số nhanh, biến đổi khí hậu…

Tập trung giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Y tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể: Thể chế, pháp luật về y tế vẫn còn bất cập; nguồn lực toàn xã hội đầu tư cho y tế còn hạn chế, hiệu quả sử dụng nguồn lực chưa cao; năng lực hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở còn yếu, còn có khoảng cách về chất lượng dịch vụ y tế giữa thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, giữa dịch vụ công và dịch vụ tư.

Tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến cuối chưa được khắc phục triệt để. Chất lượng công tác quản trị, điều hành và phục vụ người bệnh tại một số cơ sở y tế chưa đạt yêu cầu. Ngành công nghiệp sản xuất thiết bị y tế, nguyên liệu làm thuốc vẫn còn chưa mạnh. Công tác đào tạo nhân lực y tế chưa đáp ứng nhu cầu. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế vẫn diễn ra cục bộ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, cả nước phải tăng tốc và bứt phá. Theo đó, ngành Y tế cần bám sát và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách y tế, trong đó tập trung xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh, Chữa bệnh sửa đổi; Hoàn thiện trình Quốc hội Luật Dược, Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi. Đổi mới cơ chế tài chính y tế; thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Hoàn thành xây dựng cơ chế tổ chức cung ứng, dự trữ, mua sắm đặc thù đối với các loại thuốc hiếm, thuốc điều trị bệnh hiếm.

thi-dua-7934.jpg
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, ngành Y tế tiếp tục tập trung giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế. Đáp ứng đầy đủ, kịp thời vaccine, đảm bảo duy trì tỷ lệ tiêm đầy đủ các loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng đạt trên 90%.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Y tế cần tập trung kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh, tăng cường khả năng phân tích, dự báo và chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó hiệu quả các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; nâng cao năng lực điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Bộ Y tế cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến. Đẩy mạnh triển khai đề án bệnh viện vệ tinh, bác sĩ gia đình, khám chữa bệnh từ xa, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật; Nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân.

Bên cạnh đó, ngành Y tế mở rộng độ bao phủ Bảo hiểm Y tế tiến tới Bảo hiểm Y tế toàn dân. Nghiên cứu điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm Y tế phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân và trình độ, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với Chuyển đổi Số.

Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng. Quyết liệt triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 99/2023/QH15 của Quốc hội và Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở. Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư cho ngành y tế, nhất là phương thức đối tác công-tư, đẩy mạnh tự chủ tại các cơ sở y tế công lập và phát triển y tế tư nhân.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu trong năm 2024 Bộ Y tế phải xử lý triệt để các vướng mắc, tồn tại, hoàn thiện việc mua sắm thiết bị, chuẩn bị nguồn nhân lực để đưa vào sử dụng 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam…

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đại biểu tại hội nghị tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về những kết quả đạt được trong các lĩnh vực của ngành y tế trong năm 2023; các tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm, nguyên nhân rút ra để có những giải pháp thiết thực, cụ thể cho năm 2024 và những năm tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục