Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã bày tỏ sự cảm ơn tới Chính phủvà nhân dân Hàn Quốc nói chung và cá nhân nguyên Thủ tướng Lee Soo Sung nóiriêng đã hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, cũng như kinhnghiệm xây dựng nông thôn mới thời gian qua; vui mừng trong chương trình làmviệc lần này, đoàn đại biểu Hàn Quốc đã ký kết hai văn bản ghi nhớ về cơ giớihóa nông nghiệp và chương trình giống cây trồng với Việt Nam.
Phó Thủ tướng chia sẻ với nguyên Thủ tướng Lee Soo Sung, thời gian qua Việt Namđã thực hiện hàng loạt các chính sách đối với nông nghiệp, nông dân và nôngthôn. Nhà nước đã dành nhiều vốn đầu tư cho khu vực thủy lợi, cải tạo giống,thay đổi cơ chế quản lý, khuyến khích người nông dân khai thác hiệu quả hơn trênđồng ruộng của mình, kết hợp với các chương trình mục tiêu Quốc gia khác nhau đãgóp phần đưa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thay đổi đáng kể. Việt Nam chuyểntừ quốc gia thiếu lương thực sang quốc gia xuất khẩu hàng loạt các mặt hàng nôngsản...
Phó Thủ tướng nhận định bên cạnh những thay đổi đó, đa phần nông dân vẫn chưagiàu có do tỷ lệ xuất khẩu nông sản thô của Việt Nam còn chiếm tới 50%, côngnghiệp chế biến chưa phát triển, do vậy giá trị gia tăng trên sản phẩm nôngnghiệp chưa cao.
Cảm ơn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dành thời gian cho cuộc tiếp, nguyên Thủtướng Lee Soo Sung cho biết bằng tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, trong buổilàm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ông đãnhấn mạnh trong hợp tác cơ giới hóa nông nghiệp, hai nước đặt lợi ích chung củahai dân tộc, lợi ích của nền nông nghiệp Việt Nam lên trên hết.
Chúc mừng những thành công của Việt Nam thời gian qua, nguyên Thủ tướng Lee SooSung bày tỏ tin tưởng, với những chính sách mới cho khu vực nông thôn, thời giantới Việt Nam sẽ đưa nền nông nghiệp phát triển, góp phần thay đổi diện mạo nôngthôn cũng như nâng cao đời sống bà con nông dân./.