Việt Nam-Australia đẩy mạnh hợp tác về người dân tộc thiểu số, bản địa

Theo Bộ trưởng Hầu A Lềnh, người dân tộc thiểu số tại Việt Nam và người bản địa Australia có nhiều điểm tương đồng và đây là cơ sở để hai bên có thể thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác.
Việt Nam-Australia đẩy mạnh hợp tác về người dân tộc thiểu số, bản địa ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Minh/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Australia, ngày 17/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Đoàn công tác cấp cao Ủy ban Dân tộc đã làm việc với Bộ trưởng Người Bản địa Australia Linda Burney.

Tham dự buổi làm việc còn có Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chia sẻ ngay từ khi thành lập nước, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số trong mọi mặt đời sống, từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, đến chăm sóc sức khỏe. Chính phủ Việt Nam cũng mới ban hành Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030.

Việt Nam không chỉ có rất nhiều cán bộ chính phủ cấp cao là người dân tộc thiểu số, mà còn có số lượng đại biểu người dân tộc thiểu số trong Quốc hội Việt Nam trong nhiều khóa chiếm tỷ lệ từ 15% đến hơn 17%, cao hơn so với tỷ lệ dân số người dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, người dân tộc thiểu số tại Việt Nam và người bản địa Australia có nhiều điểm tương đồng và đây là cơ sở vững chắc để có thể thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác về công tác dân tộc và công tác người bản địa giữa hai bên.

Chuyến thăm lần này của Đoàn công tác của Ủy Ban Dân tộc nhằm đặt nền tảng cho hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực như giáo dục-đào tạo, lao động-việc làm, phát triển nông nghiệp, du lịch cộng đồng và đầu tư.

[Cầu nối thúc đẩy hợp tác văn hóa giáo dục Việt Nam-Australia]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết Ủy ban Dân tộc đã chuẩn bị dự thảo “Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc và Cơ quan Quốc gia về Người Bản địa Australia” và gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia.

Ông bày tỏ mong muốn hai bên sẽ sớm thống nhất về các nội dung hợp tác được đề xuất để sang năm 2023, trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia có thể ký kết Biên bản hợp tác này, đặt dấu ấn quan trọng trong hợp tác về công tác dân tộc và công tác người bản địa của hai quốc gia.

Việt Nam-Australia đẩy mạnh hợp tác về người dân tộc thiểu số, bản địa ảnh 2Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bộ trưởng Người Bản địa Australia Linda Burney. (Ảnh: Nguyễn Minh/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Người Bản địa Australia Linda Burney bày tỏ vui mừng được gặp gỡ và trao đổi với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trong lĩnh vực người dân tộc thiểu số và người bản địa ở hai nước.

Bà nhất trí với các ý kiến đề xuất của phía Việt Nam về các vấn đề hai bên có thể hợp tác, bày tỏ mong muốn thúc đẩy phát triển mối quan hệ song phương và khẳng định Australia và Việt Nam có thể chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm và có nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực người dân tộc thiểu số và người bản địa.

Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Australia, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc đã có các buổi làm việc với chính quyền và các cơ quan phụ trách vấn đề bản địa Lãnh thổ Bắc Australia, Tổ chức Doanh nhân Bản địa Australia, Cơ quan Bản địa Australia, thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục