Việt Nam-Na Uy tăng cường nâng cao dự báo sóng và quỹ đạo đại dương

Theo đại diện lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, công tác dự báo biển, nước dâng do bão luôn là một trong những thách thức đối với ngành khí tượng thủy văn Việt Nam.
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 15/11, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Cơ quan Khí tượng Na Uy tổ chức Hội thảo dự báo biển tại Việt Nam năm 2022, với chủ để “Mô hình dự báo sóng và quỹ đạo đại dương.”

Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, từ năm 2013 đến nay, được sự hỗ trợ tích cực của Bộ Ngoại giao Na Uy, Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, tổng cục này đã hợp tác với Cơ quan Khí tượng Na Uy thực hiện rất nhiều các hoạt động hợp tác nhằm tăng cường năng lực cho các cán bộ của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam.

Một trong những hoạt động nổi bật là Cơ quan Khí tượng Na Uy đã hỗ trợ các cán bộ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn khai thác, sử dụng phần mềm phục vụ dự báo Diana, mô hình dự báo biển ROMS và hiện đang được áp dụng phổ biến.

Tại hội thảo, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa với chiều dài đường bờ biển dài hơn 3.200 km. Vì thế, công tác dự báo biển, nước dâng do bão luôn là một trong những thách thức đối với ngành khí tượng thủy văn Việt Nam.

[Cảnh báo, dự báo sớm: ‘Chìa khóa’ quyết định giảm thiểu thiên tai]

Nhận thức được tầm quan trọng trên, việc tăng cường năng lực dự báo biển luôn là một trong những ưu tiên phát triển của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Trong thời gian qua, với sự hợp tác, hỗ trợ của Cơ quan Khí tượng Na Uy, năng lực dự báo biển của các cán bộ dự báo hải văn tại Khí tượng Thủy văn đã từng bước được nâng cao.

Trong số đó, mô hình dự báo biển ROMS3D, phần mềm DIANA, mô hình Wavymini kiểm nghiệm dự báo sóng bằng các sản phẩm vệ tinh và gần đây là mô hình đại dương, mô hình quỹ đạo đại dương do Cơ quan Khí tượng Na Uy chuyển giao, đào tạo sử dụng đã được đưa vào tác nghiệp tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và mở rộng sử dụng tại tất cả các Đài Khí tượng thủy văn khu vực.

Việt Nam-Na Uy tăng cường nâng cao dự báo sóng và quỹ đạo đại dương ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. (Ảnh: TCKTTV)

Chia sẻ từ góc độ cơ sở, dự báo viên Nguyễn Thị Hiền, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, hiện đài này đang dự báo biển cho vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực Trường Sa và huyện đảo Phú Quý.

Một số phần mềm mà Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ đang sử dụng là mô hình ROMs và mô hình SWAN của Viện Khí tượng Na Uy để dự báo sóng, dòng chảy; dự báo thủy triều từ mô hình Mike 21 kết hợp tham khảo các sản phẩm dự báo hải văn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cùng với Viện Khí tượng thủy văn và biến đổi khi hậu để ra bản tin.

Tuy nhiên, theo bà Hiền, khó khăn trong công tác dự báo biển là các trạm quan trắc sóng ở khu vực còn thưa, công nghệ, công cụ dự báo biển của Đài Khí tượng thủy văn khu vực và các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố còn hạn chế…

“Do vậy, đài mong muốn tiếp tục có những dự án hợp tác về công nghệ dự báo biển để hỗ trợ các đài khu vực và đài tỉnh, thành phố trong việc dự báo phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế biển,” bà Hiền chia sẻ.

Tương tự, dự báo viên Lê Thị Oanh, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hiện đài này đang sử dụng mô hình ROMs để dự báo hải văn (thủy triều, sóng, dòng chảy...) cho vùng biển Nam Bộ. Tuy nhiên, mô hình này chạy rất lâu mới cho ra kết quả dự báo và đó chỉ là những dự báo, cảnh báo hải văn nguy hiểm, các bản tin dự báo hải văn hạn ngắn, chưa thực hiện được dự báo hải văn hạn dài.

Theo ông Nguyễn Bá Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, để làm tốt hơn nữa công tác dự báo biển cần tăng cường hợp tác với các ngành liên quan, các tổ chức khí tượng thế giới đồng thời tăng cường các trạm quan trắc hải văn trên biển; đồng bộ hóa các số liệu khí tượng hải văn.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã trao đổi, chia sẻ những vấn đề liên quan đến công tác dự báo biển như: Giới thiệu về dự báo thời tiết biển và dự báo nước dâng do bão tại Na Uy; mô hình giảm tỉ lệ động của dự báo sóng DNORA; kiểm nghiệm dự báo sóng bằng dữ liệu vệ tinh, ứng dụng mô hình ROMS 2D và Open Drift tại Việt Nam; mô hình quỹ đạo đại dương OpenDrift../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục