VN cam kết thực hiện ứng phó với Biến đổi khí hậu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các hoạt động ứng phó với Biến đổi khí hậu.
Ngày 28/10, tại Hội nghị lần thứ 3 mở rộngvới các nhà tài trợ cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu(SP-RCC) ở tại HàNội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch thường trực Ủyban Quốc gia về Biến đổi khí hậu khẳng định Việt Nam cam kết thực hiện các hoạtđộng ứng phó với Biến đổi khí hậu.

Hội nghị, do Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu tổ chức, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành và các nhà tài trợ cho chương trình SP-RCCnhư Ngân hàng Thế giới, Cơ quan phát triển Pháp, Cơ quan Phát triển quốc tếNhật Bản…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong thựchiện các hoạt động ứng phó với Biến đổi khí hậu. Các chiến lược, quy hoạch, kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội đã có tính đến yếu tố Biến đổi khí hậu. Nhậnthức về Biến đổi khí hậu của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân đã từng bướcđược nâng lên. Nhiều dự án ứng phó với Biến đổi khí hậu đã được triển khai.

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế trong thực hiện các hoạt động ứng phóvới Biến đổi khí hậu như sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa thực sựtốt; việc đánh giá các dự án chưa thường xuyên để kịp thời điều chỉnh theo đúngkịch bản Biến đổi khí hậu; chưa huy động được các nguồn lực xã hội trong thựchiện các hoạt động ứng phó với Biến đổi khí hậu…

Do vậy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thườngxuyên cập nhật kịch bản Biến đổi khí hậu; rà soát các quy hoạch để điều chỉnhphù hợp với kịch bản Biến đổi khí hậu. bên cạnh nhân rộng các mô hình, dự án thíđiểm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu, các cơquan liên quan đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ gắn với Biếnđổi khí hậu…

Tại Hội nghị, đại diện các nhà tài trợ đánh giá cao vai trò của Chính phủ trongviệc chỉ đạo thực hiện cơ chế, chính sách trong Chương trình SP-RCC, cũng nhưvai trò giám sát của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương…; đồng thời khẳngđịnh sẽ hỗ trợ tài chính qua Chương trình SP-RCC cho năm 2013-2014 và các nămtiếp theo để Việt Nam thực hiện các hoạt động ứng phó với Biến đổi khí hậu; tăngcường hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng và thực thi các hành động chính sách vềứng phó với Biến đổi khí hậu.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, năm 2012, Thủ tướngChính phủ đã phê duyệt phân bổ vốn năm 2013 của Chương trình SP-RCC cho 11 dự ánưu tiên với tổng kinh phí là 350 tỷ đồng (chiếm 14% tổng nhu cầu vốn của 11 dựán và chiếm khoảng 2,06% tổng số vốn đã phê duyệt cho 62 dự án ưu tiên thuộcChương trình SP-RCC).

Các địa phương có dự án ưu tiên được phân bổ năm 2013 là tỉnh Hậu Giang 30 tỷđồng; tỉnh An Giang 20 tỷ đồng; tỉnh Kiên Giang 30 tỷ đồng; tỉnh Lào Cai 40 tỷđồng; tỉnh Lai Châu 40 tỷ đồng…

Tính đến ngày 30/6/2013, đã giải ngân được 86,6 tỷ đồng (chiếm 21,9% tổng số vốnđược giao). Dự kiến đến 31/12/2013 sẽ giải ngân hết 100% số vốn đượcgiao./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục