VN muốn tăng hợp tác với Venezuela về năng lượng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Venezuela trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp.
Ngày 31/10, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Chủ tịch Quốc hội Venezuela Fernando SotoRojas, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹpcủa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá Venezuela có nhiều kinh nghiệmtrong lĩnh vực năng lượng, Việt Nam đang cải cách cơ bản về giá năng lượng theocơ chế thị trường để nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, khuyến khích sử dụngcác dạng năng lượng mới, do đó Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác vớiVenezuela trong lĩnh vực này cũng như hợp tác về nông nghiệp...

Thông báo về những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam trong 25 năm thựchiện công cuộc đổi mới, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang chuyển dịch cơ cấukinh tế nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ và đang nỗ lực thực hiện giải phápổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Fernando Soto Rojas bày tỏ ấn tượng tốt đẹp vềthành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam trong chuyến thăm chính thức lần này, nhấtlà trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là thời điểm rất thuận lợi để tiếp tục thúcđẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước; nhất trí cho rằng hai nước cần nỗlực hơn nữa nhằm phát huy tiềm năng vốn có, trong đó Ủy ban liên Chính phủ hainước có vai trò và trách nhiệm quan trọng trong hiện thực hóa, triển khai các dựán hợp tác đầu tư mà lãnh đạo hai bên đã thỏa thuận.

Chủ tịch Quốc hội Fernando Soto Rojas và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảicùng cam kết với vai trò, nhiệm vụ của mình, sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa sự hợptác giữa Việt Nam-Venezuela, đặc biệt là các dự án hợp tác về năng lượng, côngnghiệp, nông nghiệp....

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 31/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệpcác tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội FernandoSoto Rojas và trao đổi về quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa nhân dânhai nước Việt Nam và Venezuela.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Fernando Soto Rojas nhấn mạnh Việt Nam làđất nước mà cá nhân ông rất khâm phục trong các cuộc kháng chiến trước kia, cũngnhư công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng bày tỏ cảmơn Chủ tịch Quốc hội Fernando Soto Rojas về những tình cảm tốt đẹp đối với ViệtNam, cũng như những chia sẻ về tình hình kinh tế - xã hội của Venezuela hiệnnay, góp phần giúp nhân dân Việt Nam hiểu sâu sắc hơn về cuộc cách mạng củaVenezuela dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Hugo Chavez.

Chủ tịch Quốc hội Fernando Soto Rojas và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chứchữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng cùng chúc cho tình hữu nghị, truyền thống đoànkết giữa nhân dân Việt Nam - Venezuela tiếp tục phát triển tốt đẹp vì lợi íchcủa nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc trên thếgiới.

Nhân chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Fernando Soto Rojas và Đoàn đã đến đặtvòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc củaNgười; thăm một số di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục