Vốn đầu tư nước ngoài vào Myanmar đạt 43 tỷ USD

Theo số liệu chính thức, vốn đầu tư nước ngoài vào Myanmar từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đạt 42,95 tỷ USD tính đến tháng 7/2013.
Theo số liệu chính thức, vốn đầu tư nước ngoài theocác hợp đồng đã ký kết vào Myanmar từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đạt 42,95tỷ USD tính đến cuối tháng Bảy năm nay.

Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với 14,188 tỷ USD, chiếm 33,04% tổng số vốn vốn đầutư nước ngoài theo các hợp đồng đã ký vào Myanmar kể từ năm 1988.

Các lĩnh vực thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài là năng lượng (19,237 tỷ USD),dầu và khí đốt (14,37 tỷ USD, khai khoáng (gần 2,83 tỷ USD), chế tạo (gần 2,75tỷ USD), khách sạn và du lịch (1,585 tỷ USD), bất động sản (trên 1,05 tỷ USD).

Trong khi đó, với sự thông qua của Quốc hội, Myanmar đã ban hành luật đầu tưnước ngoài mới từ tháng 11/2012, thay cho bộ luật cũ đã được áp dụng từ năm1988, nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào Myanmar phù hợp với chiếnlược cải cách của nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Sản phẩm giày dép xuất khẩu của Công ty Hóa dệt Hà Tây. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Hệ điều hành giúp doanh nghiệp đứng vững

Giáo sư, tiến sỹ Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội trả lời phỏng vấn TTXVN về văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng SMEs Thủ đô.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Kinh tế thể thao: Mỏ vàng chờ được khai phá

Việt Nam, với những lợi thế nội tại và khát vọng vươn lên, đang đứng trước cơ hội vàng để tái định hình tư duy về thể thao, từ đó xây dựng một nền kinh tế thể thao chuyên nghiệp và bền vững.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Khơi thông nguồn lực nội sinh quan trọng

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa đặt ra một yêu cầu mang tính chiến lược: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh như một trụ cột của phát triển bền vững.