Vụ cháy lớn tại Khu công nghiệp Hiệp Phước bắt nguồn từ kho đông lạnh

Cơ quan chức năng cho biết đám cháy tại Công ty CJ Foods bắt nguồn từ kho đông lạnh rồi bắt vào các vật liệu dễ cháy như bao bì, giấy, thực phẩm, nguyên vật liệu, máy móc... và cháy bùng dữ dội.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực khống chế đám cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực khống chế đám cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty CJ Foods tại Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 10/11, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã huy động gần 150 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, để nỗ lực dập tắt đám cháy.

Trước đó như TTXVN đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 9 giờ ngày 10/11 tại nhà xưởng của Công ty CJ Foods, đường số 22, Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Ngọn lửa bắt vào các vật liệu dễ cháy như bao bì, giấy, thực phẩm, nguyên vật liệu, máy móc... khiến đám cháy bùng lên dữ dội.

[Cháy lớn tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, cột khói cao hàng trăm mét]

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Nhà Bè đã nhanh chóng có mặt, tiếp cận hiện trường dập lửa.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động các đơn vị tới tiếp viện.

Tổng cộng có 23 xe chữa cháy và 149 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tập trung chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn cháy lan.

Đến 11 giờ 20 phút ngày 10/11, đám cháy đã được khống chế. Đến 12 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, Công ty CJ Food có diện tích 21.900m2, gồm các khu vực văn phòng, khu sản xuất và kho. Theo cơ quan chức năng, vị trí cháy bắt nguồn tại kho đông lạnh.

Khi Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo, đám cháy đã bùng phát rất lớn. Hiện, nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục