VW bị lỗi 377.000 xe

VW báo lỗi 377.000 chiếc xe do bị rò rỉ nhiên liệu

Hãng Volkswagen AG, Đức, sẽ báo lỗi hơn 377.000 xe do có thể bị lỗi bình chứa nước rửa kính xe khiến nhiên liệu có thể bị rò rỉ.
Hãng sản xuất xe hơi nổi danh của Đức Volkswagen AG tuyên bố hãng sẽ báo lỗi hơn 377.000 chiếc xe do quan ngại có thể bị lỗi bình chứa nước rửa kính xe khiến nhiên liệu có thể bị rò rỉ.

Số xe bị báo lỗi lần này gồm gần 228.240 chiếc MY Volkswagen Jetta và Jetta Sportwagen đời 2007-2009 được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 3/2006 đến 6/2009, 38.700 chiếc MY Golf/Rabbit đời 2007-2009 được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 3/2007 đến 11/2008 cũng như 110.350 chiếc MY New Beetle và New Beetle Convertible đời 2006-2010 được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 6/2005 đến 10/2009 và chỉ những chiếc sử dụng động cơ 2.5 xylanh mới bị thu hồi.

Các mẫu Jetta, Jetta Sportwagen, Golf và Rabbit có thể có một tai nhựa nhỏ trên bình chứa nước rửa kính có khả năng cọ xát vào một đường dây cấp nhiên liệu dưới mui xe. Mẫu New Beetle có thể có một thiết bị kẹp trên vòi thủy lực của hệ thống lái có thể được đặt ở vị trí không đúng khiến cho nó cũng cọ xát vào đường ống cấp liệu dưới mui.

Nếu việc cọ xát này kéo dài, có khả năng nhiên liệu sẽ rò rỉ, khiến xe có nguy cơ bị cháy. Volkswagen hiện chưa thể ước tính sẽ phải sửa chữa bao nhiêu chiếc xe dù cho đến giờ, vẫn chưa có thông tin gì về chấn thương hay cháy nổ nào do vấn đề này gây ra.

Những người có xe thuộc diện bị lỗi cần đưa xe tới đại lý để thay miễn phí tấm nhựa trên bình chứa nước rửa kính ở các mẫu xe Jetta, Jetta SportWagen và Golf-Rabbit.

Việc thay thế sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian từ tháng Giêng tới tháng Hai năm sau khi phụ tùng về đủ./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục