Trong báo cáo của WB về tình hình phát triển kinh tế châu Phi vừa công bố,WB đặt mục tiêu trong giai đoạn 2011-2015 hỗ trợ thúc đẩy cạnh tranh lành mạnhtại châu lục này, tạo thêm công ăn việc làm mới, tăng cường năng lực quản lý,chi tiêu ngân sách.....trong đó vấn đề việc làm là ưu tiên hàng đầu.
Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ của WB sẽ được tiến hành đối với từng quốcgia ở châu Phi và trong những giai đoạn cụ thể theo định hướng trên.
Báo cáo trên nêu rõ một trong những nguyên nhân chủ chốt khiến cho châuPhi phát triển không bền vững là hệ thống cơ sở hạ tầng thiếu và năng lực quảnlý yếu kém.
Theo ước tính của WB, để nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầngquan trọng, châu Phi cần đầu tư gần 100 tỷ USD trong 5 năm tới, trong khi toànbộ các nguồn ngân sách và chi phí dành cho lĩnh vực này hiện chỉ đạt khoảng 50tỷ USD.
Để bù đắp thiếu hụt về ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng của châu Phi,các nước trong châu lục cần kết hợp các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, để thu hút các nguồn tài chính đầu tư khổng lồ này, WB kêu gọicác quốc gia châu lục này đẩy nhanh cải cách chính sách kinh tế vĩ mô, khuyếnkhích đầu tư và chính sách tài chính minh bạch./.