WB sẽ cấp 4,5 tỷ USD cho Cairo trong vòng hai năm tới, còn Tunisia sẽ nhậnđược 1,5 tỷ USD, trong đó có 500 triệu USD mà WB đã công bố cấp trước đó.
Chủ tịch WB, Robert Zoellick nói: "Sau giai đoạn bất ổn chính trị, ngườidân khu vực Trung Đông và Bắc Phi muốn được đảm bảo công ăn việc làm, sự tôntrọng và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự hỗ trợ của WB có thể tạo đà phục hồi kinhtế cho Ai Cập và Tunisia, song nỗ lực đó cần đi kèm với những cải cách thực sựcủa chính hai nước này."
Mặc dù thừa nhận những khó khăn chính trị mà chính phủ lâm thời tại Ai Cậpvà Tunisia đang phải đối mặt, song WB lưu ý rằng tình trạng kinh tế yếu kém vàthất nghiệp là hai vấn đề rất quan trọng mà Cairo và Tunisia phải giải quyết.
WB đánh giá, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi hiện ởmức cao khoảng 10%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ lên tới 24%, tươngđương 50-75 triệu việc làm phải được tạo ra trong thập kỷ tới để bù đắp cho lựclượng lao động gia tăng và giảm tỷ lệ thất nghiệp.
Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã điều chỉnh giảm dự báo tăngtrưởng kinh tế của Ai Cập và Tunisia từ mức ước đoán khoảng 4,8% trước đó xuốngtrung bình 3,6%.
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G8 diễn ra trong hai ngày 26-27/5 tạiDeauville (Pháp), một chủ đề quan trọng sẽ được các nhà lãnh đạo thảo luận làtăng cường hợp tác và phối hợp tài chính để giúp đỡ Ai Cập và Tunisia nói riêng,cũng như các quốc gia khác trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi đang gặp khó khănvới công cuộc cải cách kinh tế và chính trị./.