WHO lo ngại lây truyền corona giữa người với người ở ngoài Trung Quốc

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết việc này sẽ được các chuyên gia đánh giá khi nhóm họp lần nữa để xem xét liệu có tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không.
WHO lo ngại lây truyền corona giữa người với người ở ngoài Trung Quốc ảnh 1Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm virus corona tại nhà ga tàu hỏa ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 29/1/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 29/1 tuyên bố, việc chủng virus corona mới lây truyền giữa người với người ở 3 nước Đức, Việt Nam, Nhật Bản là đáng lo ngại và việc này sẽ được các chuyên gia đánh giá khi nhóm họp lần nữa để xem xét liệu có tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Geneva khi trở về từ Trung Quốc, đề cập tới cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Tôi đã được khích lệ và ấn tượng trước sự am hiểu cặn kẽ của Chủ tịch về sự bùng phát dịch bệnh cũng như việc ông tham gia (đối phó) với dịch bệnh, với tôi đây là sự lãnh đạo thực sự."

[Dịch viêm phổi: Trung Quốc cho phép WHO cử chuyên gia đến nghiên cứu]

Khi được hỏi về việc một nhóm quốc tế được nhất trí cử tới Trung Quốc, ông Tedros Adhanom cho hay nhóm này sẽ bao gồm nhân viên của WHO, và các nước cần đưa ra "những dàn xếp song phương" để cử chuyên gia của mình.

Ông cũng muốn sửa đổi cơ chế tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế hiện nay thành một cơ chế 3 giai đoạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục