Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết điều này nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, đặc biệt ở các bộ môn đặc thù và các địa phương vùng sâu, vùng xa.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết điều này nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, đặc biệt ở các bộ môn đặc thù và các địa phương vùng sâu, vùng xa.
Giáo sư, Tiến sỹ Furuta Motoo là Hiệu trưởng người nước ngoài đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội, đặt nền móng xây dựng môi trường học thuật quốc tế mang tinh thần giáo dục khai phóng, đổi mới sáng tạo.
Các công trình tập trung vào cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt nội trú cho học sinh.
Đại học Rajabhat Udon Thani cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác sâu rộng với các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Với số điểm gần như tuyệt đối 98,98/100 điểm, một thí sinh đến từ Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bảo (Hải Phòng) vừa lập kỷ lục điểm số chưa từng có trong kỳ thi Đánh giá tư duy.
Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 2035 nhằm thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp, sáng tạo và phát triển bản sắc Việt Nam trong giáo dục.
Khối công lập có 4 trường trung học phổ thông mới ở phường Yên Hòa, phường Vĩnh Hưng, xã Đông Anh, phường Sơn Tây trong khi hệ thống trường tư thục cũng bổ sung thêm 2 trường mới.
Từ bản làng Văng Môn của người Ơ Đu, xã Nga My - xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, Lo Thị Bảo Vy chuẩn bị bước vào nghị trường với vai trò nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI.
“Tôi hiểu rằng phía trước không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao để xứng đáng với niềm tin của nhân dân tỉnh nhà đã tin tưởng và bỏ phiếu cho mình,” đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy nói.
Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội có hơn 20.000 thí sinh dự thi, kết quả cho thấy đề thi có độ phân hóa tốt, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của nhiều trường đại học.
Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026 đã trao giải cho 145 dự án, trong đó có 14 giải Nhất, ghi nhận nhiều đề tài ứng dụng AI, IoT và công nghệ mới vào thực tiễn.
Nhóm 5 học sinh đến từ Trường Trung học cơ sở Đại Đồng (Hà Nội) đã xuất sắc giành giải cao nhất cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh toàn quốc, trị giá gần 1 tỷ đồng.
Khi hoàn thành, các trường nội trú liên cấp sẽ tạo điều kiện để học sinh vùng cao được học tập trong môi trường giáo dục tốt hơn, cơ sở hạ tầng đồng bộ, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng.
Năm 2026, các học viện, trường sỹ quan Quân đội tuyển sinh 5.420 chỉ tiêu đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học; trong đó chỉ có 3 học viện tuyển thí sinh nữ.
Loạt sự kiện đáng chú ý của Trường THCS Ngô Sĩ Liên bao gồm Liên hoan Trò chơi dân gian, tổ chức các trại trong Hội chợ "Vòng tay bạn bè", tổ chức hội thi Học sinh thanh lịch của trường bên cạnh những hoạt động khác như lễ kết nạp Đoàn viên và lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Tiến bước lên Đoàn, Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên, phường Cửa Nam Hà Nội, vừa tổ chức cuộc thi Học sinh thanh lịch năm 2026, nhằm tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ và sự tự tin của học sinh trong trường.
Việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung là chủ trương có ý nghĩa quan trọng; góp phần bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho quân đội và đất nước.
Trường Đại học RMIT công bố tuyển ứng viên cho chương trình học bổng trình độ tiến sỹ. Học bổng gồm toàn bộ học phí và khoản trợ cấp khoảng 14 triệu đồng/tháng. Thời gian học từ 3 đến 4 năm.
Tham gia tranh giải ở vòng quốc gia là 242 dự án của 457 học sinh. Trong số này có 215 dự án của học sinh trung học phổ thông và 27 dự án của học sinh trung học cơ sở, tăng 30 dự án so với năm trước.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra chính thức trong hai ngày 11 và 12/6; kết quả kỳ thi dự kiến được công bố vào 8h ngày 1/7/2026.
Kỳ thi nhằm giúp các cơ sở giáo dục có cái nhìn diện rộng về năng lực Toán và Khoa học tự nhiên, khả năng vận dụng kiến thức của học sinh trong cuộc sống và trong học tập, thúc đẩy đổi mới việc dạy – học và đánh giá trong nhà trường phổ thông.
Lịch thi chính thức trong 2 ngày 11/6 và 12/6. Trong đó, ngày 11/6, sáng thi môn Ngữ văn, chiều môn Toán; sáng 12/6 thi hai môn tự chọn.
Trong quá trình đăng ký dự thi, sơ tuyển, xét tuyển đại học, cao đẳng, các thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tuỳ thân là thẻ căn cước/căn cước công dân/định danh cá nhân/số hộ chiếu.
Nhiều tỉnh biên giới đồng loạt khởi công các dự án trường nội trú liên cấp, mục tiêu hoàn thành trước tháng 9/2026, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống trường lớp phục vụ học sinh vùng sâu, vùng xa.
Tổng Bí thư đề nghị các địa phương quyết liệt vào cuộc, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc để công trình được triển khai xây dựng hiệu quả nhất; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.
Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp được xem là giải pháp căn cơ, góp phần giữ chân học sinh đến lớp, nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao.
Ngày 19/3, Cao Bằng đã khởi công xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp cơ sở Xuân Trường và Tuyên Quang khởi công xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.
Tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Lâm Đồng đã khởi công nhiều dự án trường nội trú liên cấp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh nơi tuyến đầu.
Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp khi hoàn thành trở thành “ngôi nhà thứ hai” của học sinh vùng cao, là nơi ươm mầm tri thức, thắp sáng khát vọng vươn lên của các em nơi phên dậu Tổ quốc.
Đắk Lắk và Quảng Trị đã khởi công nhiều dự án trường nội trú liên cấp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Dự kiến đến năm học 2027-2028, tất cả các xã vùng biên giới có điều kiện đi lại khó khăn đều có trường nội trú liên cấp để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.
Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng các Trường phổ thông nội trú liên cấp sẽ sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành nhiều "Cột mốc mềm" về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực.
Sáng 19/3, Lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các xã biên giới (giai đoạn 2) đã diễn ra.
Sáng 19/3/2026, tại điểm cầu Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Đăng (Lạng Sơn), Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường nội trú liên cấp biên giới.
Đây là sự kiện thể hiện sự chăm lo cho học sinh vùng biên giới, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và tăng cường quốc phòng, an ninh.