Xăng của hãng Sinopec bị nghi ngờ về chất lượng

Sinopec đang mở cuộc điều tra sau khi nhận được phàn nàn của các chủ phương tiện rằng xăng của hãng gây hư hỏng, bào mòn động cơ ôtô.

Nhà tinh chế dầu lớn nhấtTrung Quốc là Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (Sinopec) đang mở cuộc điều tra vềchất lượng sản phẩm xăng dầu của mình sau khi nhận được nhiều phàn nàn ở cácthành phố miền Trung nước này rằng xăng của hãng gây tình trạng hư hỏng, bào mònđộng cơ ôtô

Theo Đài phát thanh Quốc tế của Trung Quốc ngày 21/4, kể từ cuối tháng Ba, tại ba thành phố Tân Hương, An Dương và Tiêu Tác ở tỉnh HàNam, nhiều chủ xe đã xếp hàng dài trước các văn phòng của Sinopec đòi bồi thườngthiệt hại.

Theo họ, hệ thống nhiên liệu của xe đã bị bào mòn sau khi họ sử dụng loại xăngchỉ số Octane 93 của Sinopec. Một  người quản lý tại đại lý Hyundai cho biết chỉ trong10 ngày qua đã có 1.200 vụ khiếu nại như vậy.

Xét nghiệm loại xăng họ đang sử dụng cho thấy độ phụ gia mangan lên tới 9,8%,cao gấp 97 lần so với tiêu chuẩn quốc gia. Theo các chuyên gia kỹ thuật này, phụgia mangan quá cao có thể bào mòn các chi tiết động cơ ôtô.

Một chủ xe tên là Li Qi cho biết ông đang giữ một mẫu xăng mua từ một trạm củaSinopec. Nhiên liệu này có màu đỏ, khác với xăng thông thường.

Theo Li Qi, động cơ xe ông bắt đầu có biểu hiện khác lạ, chảy ra những chất lỏngmàu đỏ và mà đen sau khi dùng loại xăng này.

Đầu tháng Tư, sau khi xuất hiện nhiều phàn nàn, văn phòng Sinopec ở thành phố AnDương ra thông báo nói rằng tình trạng động cơ xe thỉnh thoảng chết máy là mộtphản ứng “bình thuờng” vì các trạm xăng Sinopec đang chuyển sang bán loại xăngmới có thêm phụ gia bảo vệ môi trường.

Thông báo không làm rõ chi tiết nhưng văn phòng trên bắt đầu cung cấp dịch vụsữa chữa và lọc lại hệ thống nhiên liệu miễn phí cho các xe bị ảnh hưởng.

Ngày 21/4, một quan chức Sinopec tại trụ sở ở Bắc Kinh nói rằng tập đoàn này sẽkhông xác nhận gì cho đến khi cuộc điều tra về chất lượng xăng dầu kết thúc.Quan chức giấu tên trên còn cho biết xăng dầu Sinopec ở các tỉnh khác không gặpvấn đề gì.

Ở Đặc khu hành chính Hongkong, hồi tháng Giêng năm nay cũng đã có hơn 6.000 xetaxi và xe bus nhỏ bị tình trạng chết máy sau khi sử dụng loại xăng mới, thânthiện với môi trường hơn của Sinopec./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục