Xây dựng tháp Hùng Vương tôn vinh các Vua Hùng

Tháp Hùng Vương được xây dựng sẽ là biểu tượng cho công cuộc dựng nước và giữ nước, tinh thần đoàn kết và sự trường tồn của dân tộc.
Nhằm bảo tồn và phát triển Di tích lịch sử Đền Hùng xứng tầm bậc nhất quốcgia - nơi thờ tự Tổ tiên của dân tộc; giáo dục truyền thống “Uống nước nhớnguồn”, tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân tộc Việt Nam, ngày 30/5 tại ĐềnHùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức trao giải cuộc thi ý tưởng thiết kế kiến trúc thápHùng Vương lần thứ 2.

Năm 2008, cuộc thi ý tưởng thiết kế kiến trúc tháp Hùng Vương lần thứ nhất đượctỉnh Phú Thọ phát động đến đông đảo các kiến trúc sư, họa sỹ, nhà điêu khắctrong cả nước. Tuy nhiên, các phương án đạt giải chưa thể hiện được ý nghĩa sâusắc về nội dung cũng như chức năng công trình.

Năm 2009, tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát động cuộc thi lần thứ 2 với mục đích lựachọn các phương án, ý tưởng thiết kế tháp Hùng Vương tốt nhất, thể hiện tính dântộc, hiện đại và là một công trình văn hoá tiêu biểu của đất nước Việt Nam vàmai sau.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 39 phương án đủ điều kiện dự thi.Sau khi xem xét, lựa chọn, Ban tổ chức đã chấm điểm và lựa chọn được 2 phương ánđạt giải A và 6 phương án đạt giải khuyến khích.

Tại lễ trao giải lần này, ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnhPhú Thọ, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết trong những phương án đạt giải lầnnày, Ban tổ chức sẽ chọn 1 phương án tiêu biểu để triển khai xây dựng Tháp theohình thức mô phỏng để trưng cầu ý kiến nhân dân, các nhà khoa học, các kiến trúcsư trong cả nước, đồng thời đưa lên website để nhân dân cả nước bình chọn, sauđó mới xây dựng chính thức...

Ông San cho biết thêm, tháp Hùng Vương là một trong 7 nhóm dự án trong quyhoạch phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng của tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 vàđược Chính phủ phê duyệt xây dựng tại khu vực đồi Mom Gà, phường Vân Phú, thànhphố Việt Trì với độ cao 60 m so với mặt nước biển trên diện tích khoảng 133ha.

Vì thế tháp phải hội tụ đầy đủ yếu tố mỹ thuật, hoa văn, họa tiết, đặc biệtphải đảm bảo là một công trình văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt.

Tháp Hùng Vương là biểu tượng cho công cuộc dựng nước và giữ nước, sự trường tồncủa dân tộc Việt Nam, tôn vinh các Vua Hùng đã có công dựng nước, góp phần giáodục lòng yêu nước hướng về cuội nguồn dân tộc, đồng thời tôn vinh truyền thốngđạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân tộc Việt Namtrong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục