Xếp hạng khu lưu niệm nhà văn Vũ Trọng Phụng

Thủ tục xếp hạng di tích văn hóa-lịch sử khu lưu niệm nhà văn Vũ Trọng Phụng đang được hoàn tất để khai trương vào dịp Đại lễ 1.000 năm
Ngày 9/7/2010, Tại nhà lưu niệm của nhà văn Vũ Trọng Phụngđã diễn ra tọa đàm về Ngôi nhà lưu niệm và mộ phần của nhà văn.Đơn vị tổ chức là Ban quản lý di tích-danh thắng Hà Nội, kết hợp với phòng vănhóa-thông tin quận Thanh Xuân. Đến dự có đại diện của Cục Di sản-Bộ Văn hóa, Thể thao& Du lịch, Đại diện Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội.

Phát biểu và nhận định chính thức của đại diện Hội Nhà văn Hà Nội tại tọa đàm, Nhà phê bình văn học Phạm XuânNguyên - Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội khẳng định: Cùng với Hàn Mặc Tử, VũTrọng Phụng là hiện tượng đặc biệt của văn họcViệt. Mặc dù qua đời sớm, nhưng sức sáng tác của ông với số lượng tácphẩm khiến chúng ta kinh ngạc.

"Có không nhiều những nhân vật văn học đã đi vào cuộc sống màtên gọi không còn là một danh từ mà đã thành một tính từ. Đó là trường hợp ChíPhèo của Nam Cao và Xuân Tóc Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Một người viết văn màđể lại cho đời một nhân vật bất hủ như vậy là rất quý, hiếm," ông Nguyên nhấn mạnh.

Vì vậy, ông Nguyên cho rằng việc có thể hình thành được các khu lưuniệm văn nhân thì vai trò của gia đình các nhà văn phối hợp với chính quyền làrất quan trọng. Nếu khu ditích được chính thức xếp hạng thì tất cả những người yêu thích văn chương VũTrọng Phụng sẽ có địa chỉ để được thờ phụng, chiêm ngưỡng và nghiên cứu mộtthiên tài.

Theo đại diện phòng văn hóa-thông tin quận Thanh Xuân, hiện giađình nhà văn đang phối hợp với các cơ quan tiến hành những bước cuối cùng vềthủ tục để kịp xếp hạng di tích văn hóa-lịch sử khu lưu niệm nhà văn Vũ TrọngPhụng đúng vào dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.