Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ, lũ sông Đà tăng chậm

Lúc 3 giờ ngày 21/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 110km về phía Tây Tây Bắc.
Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ, lũ sông Đà tăng chậm ảnh 1Nước lũ cuồn cuộn đổ về suối Dè, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình. (Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 3 giờ ngày 21/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 110km về phía Tây Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 17,5-20,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi ra ngoài Biển Đông (phía Đông Kinh tuyến 120 độ Kinh Đông).

Đến 13 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

[Cảnh báo xoáy thấp có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới]

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong chiều và đêm 21/7, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa dông mạnh. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cấp 3.

Đáng chú ý, lúc 13 giờ ngày 21/7, xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục dịch chuyển theo hướng Đông Nam về phía Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo, từ gần sáng và ngày 22/7, khả năng rất cao xoáy thấp này hoạt động mạnh dần lên thành áp thấp nhiệt đới ngay trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Áp thấp nhiệt đới sau khi hình thành có khả năng dịch chuyển chậm về phía Đông và gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m cho khu vực Vịnh Bắc Bộ; trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong chiều và đêm 21/7, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Về tình hình lũ trên sông Đà, lúc 14 giờ ngày 21/7, lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà tăng chậm ở mức 9.580 m3/s.

Dự báo lưu lượng đến hồ Hòa Bình sẽ giảm, lúc 19 giờ ngày 21/7, lưu lượng đến hồ Hòa Bình dao động ở mức: 7.000-8.000 m3/s (ở mức báo động 1). Lúc 1 giờ ngày 22/7, lưu lượng đến hồ Hòa Bình dao động ở mức: 7.500-8.500 m3/s (trên báo động 1: 500m3/s).

Nguy cơ đặc biệt cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập úng tại nhiều nơi thuộc tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là các huyện Cao Phong, Đà Bắc, Tân Lạc, Kim Bôi, Lương Sơn, Kỳ Sơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục