Xúc tiến quảng bá văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

Nhạc hội văn hóa đầu tiên trong khuôn khổ triển lãm “K Expo Vietnam 2022” đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội, mở màn cho sự kiện giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc mới đây cho biết nhạc hội văn hóa đầu tiên trong khuôn khổ triển lãm “K Expo Vietnam 2022” đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội, mở màn cho sự kiện giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Sự kiện do Bộ Văn hóa đóng vai trò chủ quản, với sự tham gia của 4 Bộ khác là Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực, Bộ Hải dương và thủy sản, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm. Đây là lần đầu tiên 5 Bộ ngành của Hàn Quốc đồng tổ chức một triển lãm quy mô lớn tại nước ngoài.

Triển lãm K-Expo lần này được tổ chức nhằm mở rộng kênh bán hàng tại nước ngoài cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc, quảng bá văn hóa Hàn Quốc, tận dụng sức ảnh hưởng của làn sóng Hallyu tại khu vực nhằm mở rộng thị trường vào các nước Đông Nam Á.

Triển lãm mở rộng cơ hội tham gia cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, với nhiều chương trình đa dạng, được chia thành hai phần. Phần một diễn ra từ ngày 15-18/10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội và Khách sạn JW Marriott, với các mặt hàng triển lãm chính là nội dung, thực phẩm, nông thủy sản, thương hiệu tiêu biểu quốc gia của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần hai được tổ chức từ ngày 27-28/10, tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Hà Nội, triển lãm về hàng tiêu dùng và dịch vụ.

[Sẽ tổ chức loạt sự kiện quảng bá "làn sóng văn hoá" Hàn Quốc tại VN]

Triển lãm lần này có sự tham gia của khoảng 250 doanh nghiệp trong nước, và 605 doanh nghiệp từ các nước Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, với các sự kiện như tư vấn xuất khẩu, thảo luận với các công ty Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, hội thảo giao lưu về xây dựng mạng lưới liên kết.

Bên cạnh đó, sự kiện lần này cũng giúp Hàn Quốc quảng bá về kế hoạch chạy đua giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới Busan 2030 của Hàn Quốc và lễ hội mua sắm “Korea Sale FESTA 2022."

Bên lề sự kiện cũng diễn ra nhiều chương trình triển lãm, trải nghiệm nội dung ứng dụng công nghệ thực tế ảo, các sự kiện quảng bá, khuyến mại sản phẩm, trải nghiệm ẩm thực, cuộc thi vũ đạo.

Đêm 16/10 là buổi diễn đầu tiên có sự tham gia của các nghệ sỹ Hàn Quốc và Việt Nam, trong đó có nữ ca sỹ Baek Ji-young, nhóm Moonbin & Sanha, nhóm AB6IX, được tổ chức tại quảng trường ngoài trời Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội.

Buổi biểu diễn thứ hai vào ngày 27/10 có sự tham gia của nhóm nhạc Winner, diễn viên kiêm ca sỹ Kim Se-jeong, nhóm BLANK2Y./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.