Cuối tuần, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm bùng nổ với đêm nhạc K-pop

Sau 2 năm tạm hoãn vì dịch bệnh, Lễ hội K-pop Lovers Festival 2022 sẽ trở lại là một sân chơi hấp dẫn cho giới trẻ yêu K-pop Việt Nam được thỏa mãn niềm đam mê.
Các nghệ sỹ tham gia chương trình (từ trái sang): Liz Kim Cương, Đức Phúc và Orange. (Ảnh: TTVHHQ)
Các nghệ sỹ tham gia chương trình (từ trái sang): Liz Kim Cương, Đức Phúc và Orange. (Ảnh: TTVHHQ)

K-pop Lovers Festival 2022 - lễ hội dành cho những người yêu thích K-Pop sẽ diễn ra ngày 14/5 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tiếp nối thành công của chương trình năm 2019, K-pop Lovers Festival 2022 sẽ lại là một sân chơi hấp dẫn, nơi giới trẻ yêu K-pop Việt Nam được thỏa mãn niềm đam mê đồng thời duy trì một cộng đồng yêu K-pop lành mạnh.

K-pop ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm của giới trẻ khắp các châu lục trên thế giới, vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ, quốc tịch. Đây là một món ăn tinh thần không thể thiếu của rất nhiều bạn trẻ, gắn kết những con người yêu âm nhạc đại chúng Hàn Quốc nói riêng và văn hóa Hàn Quốc nói chung lại với nhau.

Năm nay, lễ hội sẽ tiếp tục thu hút các bạn trẻ với nhiều hoạt động chia làm 3 khu vực chính.

Không gian K-pop gồm có triển lãm các vật phẩm, quà tặng, góc check-in cùng thần tượng, góc chụp ảnh ấn tượng K-pop.

Tại không gian văn hóa Hàn Quốc, khách tham dự sẽ được mặc thử hanbok chụp ảnh với phong cảnh Hàn Quốc và hồ Hoàn Kiếm, chơi trò chơi dân gian Hàn Quốc, tìm hiểu du lịch Hàn Quốc và nhận quà lưu niệm.

[Lễ hội 'Con đường văn hóa Hàn Quốc': K-pop, ẩm thực và âm nhạc]

Khu vực sân khấu sẽ diễn ra các màn nhảy ngẫu hứng của các bạn trẻ yêu K-pop. Ngoài ra, đêm nhạc K-pop lúc 18h ngày 14/5 sẽ là điểm nhấn của lễ hội. Chương trình có sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng như Đức Phúc, Liz Kim Cương, Orange và 20 cá nhân/nhóm nhảy xuất sắc được tuyển chọn từ vòng loại cuộc thi nhảy K-pop tại Việt Nam. Khán giả sẽ được tận hưởng những bản nhạc nổi tiếng của các thần tượng Hàn Quốc như BTS, Blackpink, SEVENTEEN, NCT, (G)I-dle, ITZY, TXT, TREASURE…

Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan chia sẻ: “Tôi hy vọng rằng chương trình lễ hội lần này sẽ là một sự động viên, khích lệ tích cực nhất đối với tất cả những người đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong đại dịch.”

Chương trình do Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức để chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc và SEA Games 31.

Chương trình mở cửa hoàn toàn miễn phí. Thông tin chi tiết được đăng tải trên website và Fanpage của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục