Xung đột Hamas-Israel: Trung Quốc lên án hành động gây hại dân thường

Trung Quốc quan ngại sâu sắc về căng thẳng và bạo lực leo thang giữa Israel và Palestine, lên án hành động gây hại tới dân thường và kêu gọi ngừng bắn.
Xung đột Hamas-Israel: Trung Quốc lên án hành động gây hại dân thường ảnh 1Người dân tìm kiếm người bị mắc kẹt trong những đống đổ nát sau vụ không kích của Israel tại Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh "quan ngại sâu sắc" về xung đột Israel-Hamas đang leo thang.

Theo Bộ trên, trong cuộc điện đàm với quan chức Bộ Ngoại giao Israel Rafael Harpaz, Đặc phái viên Trung Quốc tại Trung Đông, ông Trác Tuyển nhấn mạnh: “Trung Quốc quan ngại sâu sắc về căng thẳng và bạo lực leo thang giữa Israel và Palestine, đồng thời rất đau buồn trước việc dân thường thương vong do xung đột.”

Ông Trác Tuyển cũng khẳng định: “Bắc Kinh lên án hành động gây hại tới dân thường và kêu gọi ngừng bắn, chấm dứt bạo lực trong thời gian sớm nhất, cũng như nối lại các cuộc hòa đàm dựa trên giải pháp hai nhà nước nhằm tạo lòng tin của người dân hai bên vào nỗ lực kiến tạo hòa bình.”

[Xung đột Hamas-Israel: Hệ thống y tế tại Dải Gaza quá tải]

Ông cũng cho biết thêm rằng Trung Quốc hy vọng Israel và Palestine có thể chung sống hòa bình và sẵn sàng phối hợp với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy các cuộc hòa đàm và tạo điều kiện để hiện thực hóa nền hòa bình.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov kêu gọi các bên (Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas) kiềm chế và giải quyết vấn đề trên cơ sở các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi cả hai bên thể hiện sự tự chủ; chúng tôi vô cùng lo ngại về thương vong dân sự ngày càng gia tăng do các cuộc tấn công bừa bãi. Chúng tôi vẫn cho rằng cả hai bên nên tìm sức mạnh để giải quyết vấn đề đã biết chủ yếu dựa trên cơ sở các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.”

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố kêu gọi Israel chấp thuận ngừng bắn ở Gaza để cho phép hỗ trợ thực phẩm và thuốc men.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov điện đàm với Tổng thư ký‎ Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông Hussein Al-Sheikh.

Theo bộ trên, hai bên đã nhất trí cần ngừng bắn và mở các hành lang để cung cấp thực phẩm, thuốc men cho người dân Gaza, và nguồn cung cấp nước và điện cho Gaza cần được khôi phục.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã lên án bạo lực nhằm vào dân thường tại Gaza.

Hãng thông tấn chính thức Wafa của Palestine dẫn lời ông Abbas nói: “Chúng tôi phản đối các hành vi giết hại dân thường hoặc lạm dụng họ của cả hai bên vì những điều đó trái với đạo đức, tôn giáo và luật pháp quốc tế”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục