Nam Phi đề xuất làm trung gian hòa giải xung đột Hamas-Israel

Tổng thống Nam Phi kêu gọi mở ngay lập tức và vô điều kiện “các hành lang nhân đạo” ở Trung Đông để hàng hóa có thể đến tay những người cần viện trợ khẩn cấp.
Nam Phi đề xuất làm trung gian hòa giải xung đột Hamas-Israel ảnh 1Người dân Palestine rời bỏ nhà cửa ở Dải Gaza nhằm tránh cuộc xung đột Hamas-Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 12/10 tuyên bố nước này sẵn sàng đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải cho cuộc chiến Hamas-Israel, dựa trên kinh nghiệm giải quyết xung đột.

Nhà lãnh đạo Nam Phi cũng hối thúc mở ngay lập tức và vô điều kiện “các hành lang nhân đạo” ở Trung Đông để hàng viện trợ có thể đến tay những người cần viện trợ khẩn cấp, sau những ngày Israel không kích các mục tiêu ở Gaza để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas hồi cuối tuần qua.

Trong tuyên bố, Tổng thống Ramaphosa bày tỏ: “Chúng tôi hết sức quan ngại trước diễn biến leo thang tàn khốc trong cuộc xung đột và những hành động tàn bạo chống lại dân thường. Chúng tôi kêu gọi việc lập tức chấm dứt bạo lực và kiềm chế. Nam Phi sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm về hòa giải và giải quyết xung đột, như chúng tôi đã thực hiện ở châu lục này và trên toàn thế giới.”

[Xung đột Hamas-Israel: TTK LHQ cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng]

Cùng ngày, kênh truyền hình quốc gia Jordan đưa tin nước này đã chuyển chuyến hàng viện trợ đầu tiên tới Gaza kể từ khi nổ ra cuộc xung đột mới nhất.

Dải Gaza, dải đất nhỏ ven biển tiếp giáp với Israel ở phía Bắc và phía Đông đồng thời có chung biên giới với Ai Cập ở phía Tây Nam, là nơi sinh sống của khoảng 2,3 triệu người và do Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát từ năm 2007.

Israel đã quyết định phong tỏa hoàn toàn dải đất này sau khi xung đột bùng phát cuối tuần qua.

Hiện các cuộc đàm phán hòa giải trong khu vực (do Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ dẫn dắt, với sự ủng hộ từ Saudi Arabia và Mỹ) đang tập trung vào các vấn đề mở hành lang an toàn để sơ tán người nước ngoài từ Dải Gaza, đưa cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tới vùng này thông qua cửa khẩu trên biên giới Rafah của Ai Cập và tìm kiếm một lệnh ngừng bắn nhân đạo trên Dải Gaza cũng như các vùng xung quanh.

Theo các nguồn thạo tin, phong trào Hamas và các cơ quan đại diện người Palestine nhất trí phối hợp với các nỗ lực hòa giải trong khi Chính phủ Mỹ và các nước Arab đang hối thúc Israel tích cực tham gia để sớm triển khai kế hoạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”