Ai Cập bắt 12 phiến quân âm mưu tấn công quy mô lớn tại Sinai

Ai Cập đã bắt giữ 12 phần tử khủng bố được cho là nguy hiểm nhất tại Sinai, đang âm mưu thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng vũ trang nước này.
Ai Cập bắt 12 phiến quân âm mưu tấn công quy mô lớn tại Sinai ảnh 1Nhân viên an ninh Ai Cập gác bên ngoài nhà thờ thuộc Giáo hội Cơ Đốc ở thủ đô Cairo sau một vụ nổ do phiến quân Hồi giáo thực hiện tháng 12/2016. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, quân đội Ai Cập ngày 4/3 cho biết lực lượng vũ trang nước này đã bắt giữ 12 phiến quân Hồi giáo được cho là đang lên kế hoạch tấn công quy mô lớn tại miền Trung bán đảo Sinai.

Người phát ngôn quân đội Ai Cập, ông Tamer el-Refai, nói rằng những phần tử này đang nhóm họp thì bị quân đội đột kích. Chúng được cho là những phần tử khủng bố nguy hiểm nhất tại Sinai, đang âm mưu thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng vũ trang Ai Cập.

Ngoài ra, nhà chức trách cũng thu giữ 12 điện thoại di động và 7 phương tiện vận tải trong cuộc đột kích trên.

Hôm 3/3, cảnh sát Ai Cập cũng tiêu diệt 4 phiến quân Hồi giáo trong một cuộc đấu súng gần Cairo, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực đối phó với những làn sóng tấn công khủng bố, chủ yếu tại Bắc Sinai, kể từ khi quân đội lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi vào tháng 7/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục