Áp sát bờ Đông sông Tigris, quân đội Iraq trên đà giành lại Mosul

Các binh sỹ Iraq đã kiểm soát phía Đông cây cầu thứ 4 nối liền hai bờ thành phố Mosul - bước tiến đầu tiên kể từ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm thành trì cuối cùng của IS.
Áp sát bờ Đông sông Tigris, quân đội Iraq trên đà giành lại Mosul ảnh 1Lực lượng quân đội Iraq bắt giữ một đối tượng bị nghi thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực Al-Intisar, phía đông Mosul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/1, các lực lượng Iraq đã kiểm soát được phía Đông sông Tigris, qua đó lần đầu tiên khống chế được khu vực phía Đông thành phố Mosul, qua đó tạo ra bước tiến lớn đầu tiên kể từ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm thành trì cuối cùng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq hồi giữa tháng 10 vừa qua.

Thông tin trên đã được quân đội Iraq xác nhận. Theo đó, lực lượng chống khủng bố (CTS) kiểm soát phía Đông cây cầu thứ 4 nối liền hai bờ thành phố Mosul.

Khu vực phía Tây Mosul, vốn có diện tích nhỏ hơn song lại có đông dân cư hơn, hiện vẫn do các tay súng IS chiếm giữ.

Thắng lợi mang tính chiến thuật trên được xem là động lực tinh thần lớn cho các lực lượng Iraq khi họ lần đầu tiên tiến tới được sông Tigris sau hơn 12 tuần phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tái chiếm Mosul.

Nhiều khu vực quanh thành phố lớn thứ 2 của Iraq đã nhanh chóng được chiếm lại, song các lực lượng Iraq đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ hơn dự kiến của IS khi tiến sâu vào bên trong Mosul.

Tuy nhiên, trong tuần qua, các lực lượng Iraq, dưới sự yểm trợ từ trên không của liên quân do Mỹ đứng đầu, đã liên tiếp đẩy lùi các tay súng IS tại đây.

Để đáp trả, IS đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu tại thủ đô Baghdad, mới đây nhất là 2 vụ tấn công khiến 18 người thiệt mạng trong ngày 8/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục