Bà Aung San Suu Kyi gặp đại diện các nhóm sắc tộc vũ trang

Kể từ khi lên nắm quyền, Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã coi việc tạo dựng hòa bình, chấm dứt xung đột là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới tại Myanmar.
Bà Aung San Suu Kyi gặp đại diện các nhóm sắc tộc vũ trang ảnh 1Bà Aung San Suu Kyi (giữa) cùng các nghị sỹ trong phiên họp Quốc hội ở Nay Pyi Taw ngày 22/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, ngày 17/7, Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, đã có cuộc gặp mang tính lịch sử với đại diện các nhóm sắc tộc vũ trang trong nỗ lực nhằm tổ chức thành công hội nghị hòa bình liên bang và đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm sắc tộc thiểu số vốn đã chiến đấu chống lại quân đội quốc gia suốt nhiều thập kỷ qua.

Trước cuộc gặp, ông Zaw Htay, Phó Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống thông báo với giới truyền thông rằng bà Suu Kyi và các quan chức thân cận sẽ có cuộc thảo luận với 5 nhà lãnh đạo của Hội đồng Sắc tộc Liên bang, để tiếp nhận quan điểm của các nhóm này về tiến trình hòa bình ở Myanmar.

Đây là tổ chức đại diện cho cả các nhóm đã ký và chưa ký Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA).

Đặc biệt, trong số các đại biểu dự họp có Tướng N’Ban La của Tổ chức Kachin Độc lập, cánh chính trị của nhóm sắc tộc vũ trang Kachin hùng mạnh nhất và chưa ký NCA.

Kể từ khi lên nắm quyền, Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi đã coi việc tạo dựng hòa bình, chấm dứt xung đột là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới.

Theo giới phân tích, đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn cho chính phủ mới của Myanmar do sự nghi kỵ giữa các nhóm sắc tộc thiểu số và giữa các nhóm này với quân đội chính phủ đã hằn sâu sau mấy mươi năm xung đột.

Kể từ khi giành độc lập năm 1948, Myanmar luôn bị xáo động bởi các cuộc xung đột vũ trang đẫm máu do các nhóm sắc tộc thiểu số muốn giành quyền tự trị lớn hơn với chính phủ liên bang do người tộc Bamar chiếm đa số kiểm soát.

Chính phủ của bà Suu Kyi đã thông báo sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình liên bang, được gọi là “Hội nghị Panglong của thế kỷ 21” với sự tham gia của hầu hết các nhóm sắc tộc vũ trang.

Tại phiên họp ngày 5/7 của Ủy ban trù bị Hội nghị Hòa bình Liên bang tại thủ đô Nay Pyi Taw, bà Suu Kyi đã nhấn mạnh rằng công cuộc hòa giải sẽ không chỉ được tiến hành giữa chính phủ và các nhóm vũ trang, mà còn giữa chính phủ và các cộng đồng sắc tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

SEA Games 33: Đoàn Việt Nam có Huy chương Vàng thứ 41

Ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông thi đấu bùng nổ, duy trì tốc độ vượt trội từ những mét đầu tiên để cán đích ở vị trí số 1.

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.