Bộ trưởng Tư pháp được chỉ định của Hàn Quốc xin rút lui

Giải thích về quyết định của mình, ông Ahn Kyong-whan nói ông không muốn cản trở các nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in trong việc cải tổ ngành công tố của đất nước.
Bộ trưởng Tư pháp được chỉ định của Hàn Quốc xin rút lui ảnh 1Ông Ahn Kyong-whan. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức thuộc Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Ahn Kyong-whan, người được Tổng thống Moon Jae-in chỉ định nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp, ngày 16/6 đã xin rút lui trong bối cảnh cuộc tranh cãi liên quan đến những cáo buộc về vi phạm đạo đức của ông này đang gia tăng.

[Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp tục hoàn thiện nội các]

Nguồn tin còn nói rằng, giải thích về quyết định của mình, ông Ahn Kyong-whan nói ông không muốn cản trở các nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in trong việc cải tổ ngành công tố của đất nước.

Là một giáo sư luật và từng đứng đầu cơ quan giám sát nhân quyền của nhà nước, ông Ahn Kyong-whan được chỉ định nắm giữ chức vụ trên vào ngày 11/6 và phải trải qua phiên điều trần trước Quốc hội.

Tuy nhiên, ngay lập tức ông bị phê phán về một loạt vấn đề, gây ra những nghi ngờ về phẩm chất của ông.

Ông đã công nhận những sai phạm trước đây của mình và đưa ra lời xin lỗi nhưng không xoa dịu được những lời chỉ trích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục