Campuchia và Nga tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Campuchia đề nghị phía Nga tiếp tục đào tạo hướng dẫn viên nói tiếng Nga trong lĩnh vực du lịch; tăng cường mở rộng về trao đổi thương mại về những sản phẩm nông nghiệp.
Campuchia và Nga tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen đón tiếp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (phải) trong chuyến thăm Campuchia hồi tháng 11/2015. (Nguồn: dailystar.com.lb)

Cuộc họp lần thứ 9 Ủy ban chính phủ hai nước Campuchia và Liên bang Nga diễn ra trong hai ngày 28-29/3 tại Phnom Penh, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor nam Hong và Bộ trưởng Bưu chính viễn thông Liên bang Nga Nikolay Nikiforov, nhằm thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai bên đã bàn về các lĩnh vực liên quan đến thúc đẩy quan hệ hợp tác chung hai nước trong thời gian tới như: vấn đề an ninh, thực hiện luật về kỹ thuật quân sự, thương mại và đầu tư, du lịch, nông nghiệp, thông tin, hàng không dân dụng, giáo dục, văn hóa, y tế và năng lượng.

Sau khi thảo luận, hai bên đã nhất trí thỏa thuận các vấn đề sau: Hai bên hoan nghênh và đánh giá cao về chuyến thăm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới Campuchia tháng 11/2015; Liên bang Nga nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tới Nga vào tháng 5 tới.

Hai bên đã thống nhất tổ chức lễ chào mừng sự kiện 60 năm quan hệ ngoại giao, hoan nghênh kết quả của cuộc họp giữa hai nhóm cấp cao Campuchia-Nga, nhằm thúc đẩy đầu tư đã được nêu trong tuyên bố chung về danh sách những dự án hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Campuchia-Nga đến năm 2020.

Phía Nga mời Campuchia tham gia Diễn đàn kinh tế quốc tế lần thứ 20 tại St Petersburg từ ngày 26-18/10, Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 2 tại Vladivostok từ ngày 2-3/9 tới.

Campuchia đề nghị phía Nga tiếp tục đào tạo hướng dẫn viên nói tiếng Nga trong lĩnh vực du lịch; tăng cường mở rộng về trao đổi thương mại về những sản phẩm nông nghiệp, trong đó Campuchia sẽ tăng cường xuất khẩu gạo sang Nga; đề nghị Nga viện trợ kinh phí để tu sửa, nâng cấp Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Xô Viết, đào tạo nhân lực và trao đổi kinh nghiệm, cung cấp trang thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh cho Campuchia.

Hai bên cũng đánh giá cao về về việc ký kết về năng lượng giữa công ty ENEX của Nga với Bộ mỏ và năng lượng Campuchia về nghiên cứu phát triển dự án điện “S’tưng Batdombong-2."

Trước đó, hồi tháng 11/2015, trong chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Nga Medvedev, hai bên đã ký kết hiệp định hợp tác hai nước bao gồm 10 điểm nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác trao đổi giữa thông tấn xã hai nước AKP-Campuchia và Sputnik-Liên bang Nga, y tế, văn hóa giáo dục và nghệ thuật, hợp tác về năng lượng…

Vấn đề Campuchia nợ Nga khoản tiền 1,5 tỷ USD thời kỳ chiến tranh cũng được đề cập tại chuyến thăm này. Tuy nhiên tới nay, khoản nợ này của Campuchia đã được phía Nga xóa nợ tới 70%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Loạt bài "Đột phá hạ tầng" phản ánh khí thế từ các công trình lớn được khởi công, khánh thành trên cả nước dịp 19/12; khẳng định hạ tầng là động lực then chốt mở rộng không gian phát triển quốc gia.

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.