Cuộc đua tranh chức thị trưởng Jakarta vẫn rất "nóng bỏng"

Nhiều khả năng cuộc bầu cử thị trưởng Jakarta ở Indonesia sẽ tiếp tục bước vào vòng 2 với kết quả kiểm phiếu sơ bộ mới công bố.
Cuộc đua tranh chức thị trưởng Jakarta vẫn rất "nóng bỏng" ảnh 1Thống đốc đương nhiệm Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Cảnh sát trưởng Jakarta, M Iriawan cho biết cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền ở thủ đô Jakarta ngày 15/2 đã diễn ra thuận lợi và không gặp bất kỳ sự cố nào.

Ông kêu gọi các cử tri chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử và nếu không hài lòng với quá trình này họ có thể kiện lên Tòa án Hiến pháp (MK).

Ông Iriawan cho biết, khoảng 30.000 nhân viên an ninh từ quân đội, cảnh sát, chính quyền thành phố và các nhân viên của các tổ chức đoàn thể đã được triển khai để bảo đảm cho cuộc bầu cử thống đốc Jakarta diễn ra tốt đẹp. Ông Iriawan lưu ý rằng dù có hay không có mối đe dọa, cảnh sát Jakarta vẫn triển khai lực lượng và áp dụng các biện pháp đề phòng và việc đảm bảo duy trì hòa bình ở Jakarta là mục tiêu chính. Quân đội Indonesia cũng triển khai nhiều nhân viên phối hợp đảm bào an ninh và khẳng định giữ vai trò trung lập trong cuộc bầu cử.

Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, cơ quan tình báo quốc gia (BIN) đã cảnh báo một số nguy cơ đe dọa từ các nhóm vũ trang, tuy nhiên không xảy ra bất cứ vụ việc nào.

Cuộc bầu cử địa phương ở Indonesia được tiến hành ngày 15/2 nhằm bầu chọn 7 thống đốc, 18 thị trưởng ở 76 khu vực trên khắp 30 tỉnh thành, trong đó 9 khu vực có báo động an ninh ở mức cao. Hơn 200.000 nhân viên cảnh sát và quân đội đã được triển khai để bảo đảm bầu cử trên phạm vi toàn quốc.

Theo quy định, một ứng cử viên cần giành được số phiếu quá bán để thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức sớm nhất là vào tháng 4 tới.

Tại Jakarta, hơn 7,1 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu tại hơn 13.000 điểm bỏ phiếu ở thủ đô để bầu chọn giữa 3 ứng cử viên gồm Thống đốc đương nhiệm Basuki Tjahaja Purnama thường gọi là Ahok; ông Agus Harimurti Yudhoyono, con út của cựu Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và cựu Bộ trưởng Giáo dục Anies Baswedan.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ do hãng Charta Politica thực hiện cho thấy ông Ahok giành được 42,87% số phiếu ủng hộ, theo sát ông là cựu Bộ trưởng Giáo dục Anies Baswedan với 40,04%. Ứng cử viên Agus Harimurti giành được 17,06%. Nhiều khả năng cuộc bầu cử thị trưởng Jakarta sẽ tiếp tục bước vào vòng 2 với kết quả này. Theo kế hoạch, Ủy ban bầu cử Jakarta sẽ xác nhận kết quả cuối cùng vào giữa tháng 3 tới.

Chủ tịch Đảng Indonesia Dân chủ đấu tranh (PDI-P) và là cựu Tổng thống Indonesia, bà Megawati Sukarnoputri, đã kêu gọi người dân ủng hộ Thống đốc đương nhiệm của Jakarta, ông Ahok, trong cuộc bầu cử vòng 2.

Với cuộc chạy đua chức Thống đốc bước vào vòng thứ hai, các nhà phân tích chính trị dự đoán sẽ có nhiều diễn biến giữa 2 ứng cử viên Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama và Anies Baswedan. Hai ứng cử viên này sẽ có cơ hội để tiếp tục vận động tranh cử đến tháng 4, trong đó sẽ bao gồm một cuộc tranh luận công khai. Hai ứng cử viên có quan điểm khác nhau về nhiều vấn đề, từ các dự án cải tạo vịnh Jakarta gây tranh cãi hay biện pháp đối phó với bạo lực học đường.

Cuộc bầu cử địa phương vòng hai tại Indonesia được cho là vẫn bị bao phủ bởi sự phân cực xã hội từ các chiến dịch chính trị. Công tác bảo mật và tăng cường an ninh sẽ được thắt chặt, đặc biệt là ở các khu vực được coi là điểm nóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục