Hà Nội “hút” gần 6 triệu USD vào các dự án công nghệ thông tin mới

Trong nửa đầu năm 2014, thành phố Hà Nội đã thu hút được 19 dự án của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin, với tổng số vốn lên tới gần 6 triệu USD.
Hà Nội “hút” gần 6 triệu USD vào các dự án công nghệ thông tin mới ảnh 1Dây chuyền sản xuất của nhà máy Nokia. (Ảnh minh họa: Trung Hiền/Vietnam+)

Theo tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, trong những tháng đầu năm 2014, thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 44 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó có 19 dự án được cấp mới.

Tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 16/6, bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, tổng số vốn của 19 dự án mới này là trên 5,8 triệu USD. Dẫn đầu danh sách các quốc gia có doanh nghiệp đầu tư mới vào Hà Nội là Nhật Bản với 11 dự án, chiếm 57,9%; tiếp theo là Hàn Quốc có 5 dự án, chiếm 26,3%...

Ngoài ra, có 25 nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận điều chỉnh dự án với nội dung điều chỉnh chủ yếu là bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, vốn đầu tư và người đại diện của doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc xác định địa điểm, đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương về địa điểm quy hoạch “Khu Công viên phần mềm và nội dung trọng điểm của thành phố Hà Nội” với quy mô từ 70-80 ha tại xã Nguyên Khê và xã Tiên Dương (Đông Anh)…

Bà Lan Tú cũng cho hay, hiện Hà Nội đã đồng ý về địa điểm nói trên và Sở này đang xây dựng các nội dung tổng thể để triển khai. Khu công viên này khi đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức của Hà Nội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục