Hàn Quốc: THAAD sẽ đi vào hoạt động ngay từ tháng 4 tới

Quân đội Hàn Quốc đưa tin việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc sẽ hoàn tất trong 1-2 tháng và sẽ đi vào hoạt động ngay từ tháng 4.
Hàn Quốc: THAAD sẽ đi vào hoạt động ngay từ tháng 4 tới ảnh 1Hệ thống THAAD. (Nguồn: businessinsider.com)

Theo Reuters, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời quân đội Hàn Quốc ngày 7/3 đưa tin việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc sẽ hoàn tất trong 1-2 tháng và sẽ đi vào hoạt động ngay từ tháng 4.

Truyền thông sở tại ngày 7/3 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết một phần của khẩu đội THAAD của Mỹ đã đến Hàn Quốc, bắt đầu tiến trình triển khai ở khu vực Đông Nam của quốc gia Đông Bắc Á này.

Hai bệ phóng di động của THAAD và một phần của các thiết bị khác đã được máy bay vận tải C-17 của Mỹ chuyển đến căn cứ không quân Osan ở phía Nam thủ đô Seoul vào đêm 6/3.

THAAD gồm sáu bệ phóng di động, 48 thiết bị đánh chặn, hệ thống radar X cùng đơn vị điều khiển và hỏa lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục