Hãng xếp hạng S&P "thổi còi" tín nhiệm nợ của Twitter

Hãng xếp hạng tín dụng S&P "thổi còi" tín nhiệm nợ của Twitter

Hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's đã hạ chỉ số xếp hạng tín nhiệm nợ của trang mạng xã hội Twitter xuống mức BB-, thấp hơn ba bậc so với chỉ số đánh giá đầu tư.
Hãng xếp hạng tín dụng S&P "thổi còi" tín nhiệm nợ của Twitter ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cnbc.com)

Hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's (S&P) ngày 13/11 đã hạ chỉ số xếp hạng tín nhiệm nợ của trang mạng xã hội Twitter xuống mức BB-, thấp hơn ba bậc so với chỉ số đánh giá đầu tư.

Trong một thông báo, S&P cho biết BB- được đánh giá là mức "tồi tệ" trong thang xếp hạng.

Các dự án đầu tư tràn lan trong khi mức tăng doanh thu khá chậm là những nguyên nhân dẫn tới quyết định này.

S&P nêu rõ khoản nợ 1,8 tỷ USD mà Twitter vay mượn trong tháng Chín vừa qua được chi cho các dự án đầu tư tham vọng.

Hãng trên cảnh báo trang mạng xã hội đình đám này có thể sẽ không quay vòng được tiền mặt cho tới năm 2016.

Mặc dù đánh giá tiêu cực về chỉ số tín nhiệm nợ của Twitter, song S&P dự báo triển vọng tăng trưởng của trang mạng này ở mức "ổn định."

Hãng trên dự báo Twitter sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong vòng 2-3 năm tới bất chấp áp lực cạnh tranh với các đối thủ.

S&P để ngỏ khả năng nâng bậc tín nhiệm của Twitter nếu trang mạng này có các hoạt động kinh doanh tích cực như mở rộng nguồn thu tại thị trường nước ngoài, tung ra sản phẩm mới và duy trì được thị phần.

Cải thiện tình trạng thu lợi nhuận cũng như quay vòng tiền mặt cũng là những đề xuất mà S&P nêu ra đối với Twitter.

Sau thông báo trên của S&P, giá cổ phiếu của Twitter trên thị trường chứng khoán New York cùng ngày đã giảm gần 6%. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Twitter đã sụt giảm tổng cộng 37%.

Ra đời vào năm 2006 và tham gia thị trường chứng khoán bảy năm sau đó, Twitter đã phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những trang mạng xã hội được yêu thích với 264 triệu thành viên tích cực trên toàn cầu.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Twitter đang có dấu hiệu chững lại sau khoản nợ mới đây. Trong báo cáo mới nhất, Twitter cho biết doanh thu trong quý 4/2014 của hãng có thể giảm khoảng 449 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục