Hơn 18.000 người tị nạn tại Hy Lạp được phân bổ tới châu Âu

Kể từ tháng 10/2015 đến ngày 27/8/2017, đã có hơn 18.500 người tị nạn tại Hy Lạp đã được phân bổ tới các nước thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU).
Hơn 18.000 người tị nạn tại Hy Lạp được phân bổ tới châu Âu ảnh 1Người di cư tại khu vực biên giới Hy Lạp-Macedonia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn AMNA của Hy Lạp ngày 1/9 dẫn số liệu của Cơ quan Tị nạn nước này cho biết kể từ tháng 10/2015 đến ngày 27/8/2017, đã có hơn 18.500 người tị nạn tại Hy Lạp đã được phân bổ tới các nước thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU).

Theo cơ quan trên, số người này nằm trong số ít nhất 27.378 người di cư xin tị nạn tới các nước EU khác trong cùng thời kỳ.

Ngoài ra, 24.749 đơn xin tị nạn đã được chuyển sang các nước khác của EU, trong đó 22.288 đơn đã được chấp thuận, 1.164 đơn bị trả lại và số đơn còn lại nằm trong diện chờ.

Đức là nước tiếp nhận người tị nạn nhiều nhất, với 4.175 người, tiếp đó là Pháp với 3.770 người, Hà Lan 1.595 người và Thụy Điển 1.231 người.


[EU sẵn sàng xem xét đề nghị trả chi phí bảo vệ biên giới]

Trong khi đó, Áo, Hungary và Ba Lan không chấp nhận đơn xin tị nạn nào.

Năm 2015, châu Âu chứng kiến một cuộc khủng hoảng người di cư nghiêm trọng khi có tới hơn 1 triệu người xin tị nạn ở các nước châu Âu.

Kể từ đó đến nay, Hy Lạp và Italy là hai cửa ngõ tiếp nhận người di cư vượt biển, chủ yếu đến từ các nước và khu vực đang xảy ra xung đột như Syria, Lybia, Afghanistan, Iraq... nhằm tìm kiếm một tương lai an toàn và tốt đẹp hơn tại các nước Trung và Bắc Âu.

Sau khi các đường biên giới dọc hành lang các nước Balkan bị đóng cửa vào mùa Đông năm 2016, hơn 60.000 người di cư, tị nạn đã bị mắc kẹt tại Hy Lạp.

Các nước đối tác EU đã cam kết giảm gánh nặng cho Hy Lạp và Italy, nhưng mục tiêu của chương trình tái phân bổ người di cư vẫn chưa được hoàn thành do vấp phải một loạt những trở ngại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục