ICIJ công bố dữ liệu hơn 200.000 công ty trong "Hồ sơ Panama"

Dữ liệu chi tiết về hơn 200.000 công ty nước ngoài bí mật trong "Hồ sơ Panama" mà ICIJ vừa công bố chỉ là một phần trong số các tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama.
ICIJ công bố dữ liệu hơn 200.000 công ty trong "Hồ sơ Panama" ảnh 1Xe của cảnh sát ở bên ngoài các văn phòng công ty luật Mossack-Fonseca ngày 12/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 9/5, Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã đăng tải dữ liệu chi tiết về hơn 200.000 công ty nước ngoài bí mật trong"Hồ sơ Panama."

Theo ICIJ, các thông tin trên, được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu có công cụ tìm kiếm, chỉ là một phần trong số các tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama.

Dữ liệu được công bố tiết lộ tổng cộng hơn 360.000 cái tên của các cá nhân và tổ chức đứng sau các công ty vỏ bọc nặc danh.

Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu và thấy được các mạng lưới liên quan đến các công ty nước ngoài, và trong nhiều trường hợp còn bao gồm các hồ sơ nội bộ của Mossack Fonseca về các chủ sở hữu thực sự.

Tuy nhiên, dữ liệu trên không bao gồm thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại và địa chỉ email./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục