Hàng loạt đêm biểu diễn hấp dẫn trong “Những ngày châu Âu 2017”

Khám phá những sắc màu văn hóa châu Âu tại Việt Nam

“Những ngày châu Âu 2017” sẽ được tổ chức với một chuỗi chương trình nhằm giới thiệu sự đa dạng của các nền văn hóa châu Âu và sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam.
Khám phá những sắc màu văn hóa châu Âu tại Việt Nam ảnh 1Nghệ sỹ đoạt giải Emmy Michael Price. (Ảnh: BTC)

Trong buổi gặp mặt báo chí sáng 4/5 tại Hà Nội, Đại sứ Bruno Angelet - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết, “Những ngày châu Âu 2017” sẽ được tổ chức với một chuỗi chương trình nhằm giới thiệu sự đa dạng của các nền văn hóa châu Âu và sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam.

Theo đó, “Những ngày châu Âu 2017” sẽ được tổ chức tại nhiều thành phố lớn (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng…) với các chương trình hòa nhạc, liên hoan phim, biểu diễn kịch, hội thảo về giáo dục, môi trường…

Âm nhạc

Chương trình độc tấu piano của nghệ sỹ Célimène Daudet sẽ diễn ra vào tối 11/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội). Đại diện ban tổ chức cho biết, cô là nghệ sỹ solo mang hai dòng máu Pháp-Haiti. Lối chơi của Célimène Daudet được báo chí Pháp miêu tả là “quyến rũ, tinh tế và nóng bỏng.”

Tại chương trình hòa nhạc lần này, Célimène Daudet sẽ biểu diễn các tác phẩm của bốn nhà soạn nhạc lừng danh: Jean Sebastien Bach, Ferrucio Busoni, Franz Liszt và César Franck.


[Nhiều người Anh hối tiếc về quyết định rời Liên minh châu Âu]

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ “Những ngày châu Âu 2017,” nhóm nhạc đến từ Bỉ Les R’tardataires hứa hẹn đưa đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị trong hai đêm diễn ở Thành phố Hồ Chí Minh (tối 12/5 tại Nhà hát Lớn Thành phố Hồ Chí Minh, số 7 Công Trường Lam Sơn, Quận 1) và Đà Nẵng (tối 14/5 tại sân khấu BNF, công viên Biển Đông, đường Võ Nguyên Giáp).

Khám phá những sắc màu văn hóa châu Âu tại Việt Nam ảnh 2Nhóm nhạc Les R’tardataires. (Ảnh: BTC)

Với Les R’tardataires, nhạc funk, raggae, rock và gypsy đã hòa cùng hip-hop để tạo nên một phong cách khác biệt. Những tiết mục của họ thường thể thiện sự hài hước, sáng tạo và nguồn năng lượng tích cực.

Điện ảnh

Năm nay, cùng với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên, Liên hoan phim châu Âu sẽ được tổ chức tại Huế. Chương trình sẽ kéo dài từ ngày 13-27/5, giới thiệu tới khán giả Việt Nam 15 bộ phim đương đại của châu Âu.

Những bộ phim này xoay quanh chủ đề “lòng khoan dung và sự tôn trọng.”

Sân khấu

Khán giả yêu sân khấu sẽ được thưởng thức hai vở kịch: “Con chim xanh”“Romeo và Juliet.”


“Con chim xanh”
là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Bỉ Maurice Maeterlinck (1862-1949) - chủ nhân giải Nobel Văn học 1911.

Phiên bản “Con chim xanh” lần này do đạo diễn người Bỉ Xavier Lukowski dàn dựng, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ (Việt Nam), sẽ ra mắt khán giả vào hai buổi tối 10, 11/5 tại Nhà hát Tuổi Trẻ (số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).

Vở kịch kể về hành trình của hai đứa trẻ con người tiều phu nghèo đi tìm con chim xanh - sứ giả của hạnh phúc và tình yêu, để mang về chữa bệnh cho một người bạn đang bị ốm vì không biết hạnh phúc là gì.

Khám phá những sắc màu văn hóa châu Âu tại Việt Nam ảnh 3Một cảnh trong vở "Romeo và Juliet." (Ảnh: BTC)

Trong khi đó, vở kịch nổi tiếng của William Shakespeare “Romeo và Juliet” sẽ được trình chiếu tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24 Tràng Tiền, Hà Nội) vào lúc 19 giờ (20/5).

Đây là lần đầu tiên “Romeo và Juliet” (bản dựng của đạo diễn tài hoa người Pháp Éric Ruf) được công chiếu tại Đông Nam Á.

Cuộc thi tìm hiểu về châu Âu

Phái đoàn Liên minh châu Âu phối hợp cùng báo Sinh viên Việt Nam tổ chức cuộc thi viết “Bạn hiểu và biết gì về châu Âu.”

Cuộc thi dành cho những công dân Việt Nam dưới 35 tuổi đang sinh sống ở trong nước, thể hiện sự hiểu biết văn hóa, lịch sử các nước châu Âu cũng như các thành tựu về công nghệ, đổi mới của các quốc gia châu Âu.

Khám phá những sắc màu văn hóa châu Âu tại Việt Nam ảnh 4Thủ đô Brussels (Bỉ). (Ảnh: BTC)

Ba giải thưởng chính là ba chuyến đi tới Rome (Italy), Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ), dự kiến công bố vào tháng Sáu.

Ngoài ra, “Những ngày châu Âu 2017” còn bao gồm nhiều hoạt động khác như triển lãm “Berlin qua con mắt của nhiếp ảnh gia người Mỹ Jamie Maxtone Graham” (diễn ra từ 5-29/5 tại Viện Goethe, số 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), chương trình thảo luận về nhạc phim cùng nghệ sỹ đoạt giải Emmy Michael Price (ngày 8/5 tại Salon Saigon, số 6D Ngô Thời Nhiệm, Thành phố Hồ Chí Minh)…

“Những ngày châu Âu 2017” do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ quán các nước thành viên EU tại Việt Nam và các Trung tâm văn hóa châu Âu tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

“Chương trình được tổ chức nhằm kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5; đồng thời đưa châu Âu tới gần hơn với công chúng Việt Nam,” Đại sứ Bruno Angelet khẳng định./.

Ngày 9/5/1950, Ngoại trưởng Pháp Robert Schuman có bài phát biểu kêu gọi Pháp, Đức và các nước châu Âu khác cùng kết hợp ngành sản xuất than và thép để tạo thành “những nền tảng vững chắc đầu tiên của một Liên bang châu Âu.” Đây cũng là nền tảng giúp hợp nhất các nước châu Âu thành Liên minh châu Âu (EU) ngày nay.

Bài phát biểu trên được gọi là “Tuyên bố Schuman.” Cũng từ đó, ngày 9/5 trở thành Ngày châu Âu.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục