Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển biến tích cực

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển biến tích cực, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá.
Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển biến tích cực ảnh 1Mua sắm tại siêu thị Co.op Bình Triệu, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển biến tích cực, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo trên đà phục hồi.

Đó là nhận định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp về tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội và an ninh quốc phòng Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12.

Cụ thể, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ của Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 ước đạt 54.904 tỷ đồng, tăng 4,3% so tháng trước và tăng 12,2% so cùng kỳ. Tính chung 11 tháng tổng mức hàng hóa bán lẻ đạt 548.499 tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ.

Về công nghiệp, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 11 ước tăng 5% so tháng trước. Trong đó, các ngành tăng mạnh như sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm và sản xuất kim loại.

Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 6,1% so cùng kỳ. Riêng bốn ngành công nghiệp mũi nhọn của thành phố như chế biến lương thực thực phẩm, hóa dược-cao su, điện tử và cơ khí chế tạo tăng 5,7% so cùng kỳ.

Đáng chú ý, tình hình phát triển doanh nghiệp đang có dấu hiệu cải thiện, số doanh nghiệp thành lập mới 11 tháng qua có xu hướng tăng dần, ước tăng 7% so với cùng kỳ và số doanh nghiệp ngừng hoạt động giảm 3,6%. Số doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tăng 4% về lượng và 17% về vốn bổ sung.

Ngoài ra, một nỗ lực đáng ghi nhận được bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh đó là thu chi ngân sách.

Theo đó, mặc dù, từ đầu năm đến nay Thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhưng tổng thu ngân sách 11 tháng trên địa bàn đạt khoảng 204.239 tỷ đồng, đạt 86,2% dự toán, tăng 8,6% so cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng đánh giá tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức.

Cụ thể, vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới giảm 39%; kim ngạch xuất khẩu giảm 12,9% so cùng kỳ (nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1,65 tỷ USD, giảm 3,1% so tháng trước và giảm 7,7% so cùng kỳ). Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 24 tỷ USD, giảm 7,3% so cùng kỳ.

Theo phân tích từ Ủy ban Nhân dân Thành phố, nguyên nhân xuất khẩu giảm là do dầu thô giảm (13% về lượng và 3,8% về giá) làm kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 1 tỷ USD do chịu ảnh hưởng cung cầu thế giới. Mặt khác, do thời tiết, dịch bệnh nên giá và lượng của một số mặt hàng xuất khẩu, nhất là nhóm hàng nông lâm thủy hải sản giảm mạnh so cùng kỳ.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, trong tháng còn lại của năm, Thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đáng chú ý, Thành phố rà soát, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 đã đề ra; phát động phong trào thi đua hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2013; đôn đốc các chủ đầu tư tập trung hoàn tất, nghiệm thu và giải ngân nhanh công trình có khối lượng hoàn thành; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, đặc biệt các công trình trọng điểm, các công trình giao thông quan trọng chiếm dụng nhiều diện tích mặt đường, nhanh chóng hoàn thành công trình đúng tiến độ để trả lại mặt đường thông thoáng, hạn chế ảnh hưởng các hoạt động hàng ngày của nhân dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục