Đang xảy ra xả súng ở một trung tâm thương mại tại Mỹ

Lại xảy ra vụ xả súng ở trung tâm thương mại tại Mỹ

Một vụ xả súng đã xảy ra tại trung tâm mua sắm ở Paramus, bang New Jersey, chưa có thông báo thương vong.
Lại xảy ra vụ xả súng ở trung tâm thương mại tại Mỹ ảnh 1Đội đặc nhiệm SWAT được điều động tới hiện trường và phong tỏa lối ra vào trung tâm mua sắm (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Mỹ cho biết, một vụ xả súng đã xảy ra sáng nay tại trung tâm mua sắm ở Paramus, bang New Jersey.

Sau hai giờ đồng hồ, tay súng được cho là đã rời khỏi hiện trường và hiện chưa có bất kỳ thông tin nào về thương vong.

Theo kênh CNN, tiếng súng bắt đầu phát ra tại trung tâm thương mại Garden State Plaza Mall vào khoảng 21 giờ 20 ngày 4/11 theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 5/11 theo giờ Việt Nam. 

Ngay sau đó, khoảng 200 nhân viên cảnh sát và đặc nhiệm SWAT đã được điều tới hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực bao quanh trung tâm. 

Hình ảnh ghi từ trực thăng của kênh NBC cho thấy các đặc nhiệm đã vào bên trong tòa nhà, mọi hoạt động ra vào đều phải theo hướng dẫn của cảnh sát.

Tại cuộc họp báo khẩn tổ chức ngay ở hiện trường, thị trưởng Paramus Rich LaBarbiera khẳng định nghi phạm sử dụng một khẩu súng trường và đã bắn một phát đạn, cho dù các nhân chứng nói rằng họ nghe thấy nhiều tiếng súng.

Ông LaBarbiera cho biết không có ai bị thương vong trong vụ này, tính đến 23 giờ ngày 4/11 theo giờ địa phương.

Kênh NBC cho biết thêm, tay súng nói trên mặc bộ đồ màu đen và do khu vực này khá rộng nên việc xác định vị trí của tay súng gặp nhiều khó khăn.

Theo AFP, các nhân viên bán hàng đã nhấn chuông báo động sau khi nghe tiếng súng và vụ việc khiến người ta nhớ lại thảm kịch xảy ra ở trung tâm thương mại tại Nairobi, Kenya hồi tháng Chín.

Trong vụ xả súng tại trung tâm thương mại Westgate kể trên, các tay súng thuộc tổ chức Shebab có liên hệ với Al Qaeda đã cố thủ trong trung tâm mua sắm đông đúc, bắt khách hành làm con tin và đã bắn chết ít nhất 67 người.

Trung tâm thương mại Garden State nằm cách New York khoảng 25 dặm, có hơn 300 gian hàng, trong đó có nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Gucci hay Louis Vuitton./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục