Mỹ: Baltimore ban bố tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm

Tối 27/4, Thống đốc Maryland (Mỹ) đã ban bố tình trạng khẩn cấp để sẵn sàng ứng phó với làn sóng biểu tình bạo lực ngày càng leo thang tại thành phố Baltimore.
Mỹ: Baltimore ban bố tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm ảnh 1Bạo động xảy ra trong cuộc biểu tình. (Nguồn: wnd.com)

Tối 27/4, Thống đốc Maryland (Mỹ) Larry Hogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời đặt lực lượng Vệ binh Quốc gia vào tình trạng báo động cao để sẵn sàng ứng phó với làn sóng biểu tình bạo lực ngày càng leo thang tại thành phố Baltimore thuộc tiểu bang miền Đông này.

Thống đốc Larry Hogan đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp theo đề nghị của chính quyền thành phố Baltimore sau khi những thanh niên biểu tình dự đám tang của Freddie Gray tấn công cảnh sát, đốt phá các phương tiện giao thông và cửa hiệu. Ít nhất 7 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình. Bạo lực bùng phát khiến Đại học Maryland Baltimore và hàng loạt cửa hiệu cũng như trung tâm mua sắm phải đóng cửa sớm.

Trong khi đó, Thị trưởng Baltimore Stephanie Rawlings-Blake cho biết chính quyền sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm tại thành phố này từ 22 giờ ngày 28/4 (2 giờ GMT ngày 29/4). Lệnh giới nghiêm ban đầu kéo dài 1 tuần và sẽ được gia hạn nếu cần thiết. Thị trưởng Baltimore cũng lưu ý lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Maryland sẽ được triển khai tại Baltimore ngay khi có thể.

Phát biểu trước báo giới, Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Maryland Barbara Mikulski nói rằng những gì đang diễn ra “thật khủng khiếp.” Thượng nghị sĩ Ben Cardin thì cho biết ông đang chờ kết quả điều tra một cách độc lập của Bộ Tư pháp về vụ việc của Freddie Gray, thanh niên da màu đã thiệt mạng hồi tuần trước với nhiều vết thương ở cột sống khi đang bị cảnh sát Baltimore giam giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.