Nước Anh sẽ tập trung vào thỏa thuận thương mại lớn sau Brexit

Quốc vụ khanh thuộc Bộ Thương mại Quốc tế nước Anh, Greg Hands cho biết nước này sẽ tập trung chủ yếu vào thỏa thuận thương mại lớn sau Brexit.
Nước Anh sẽ tập trung vào thỏa thuận thương mại lớn sau Brexit ảnh 1(Nguồn: nytimes.com)

Quốc vụ khanh phụ trách Chính sách Thương mại thuộc Bộ Thương mại Quốc tế nước Anh, Greg Hands ngày 19/9 cho hay nước này không đủ nguồn lực để bắt đầu đàm phán các thỏa thuận thương mại mới với các nước nhỏ hơn trên toàn thế giới sau khi rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Do vậy, London sẽ tập trung chủ yếu vào các thỏa thuận thương mại lớn.

Theo đó, Vương quốc Anh sẽ tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận hiện có với EU, trái với việc những người ủng hộ Brexit kỳ vọng nước này có thể ký các thỏa thuận thương mại thuận lợi hơn với các nước ngoài EU sau khi rời liên minh.

Nhiều người ủng hộ Brexit đặc biệt quan tâm tới việc London sẽ tập trung đàm phán các thỏa thuận thương mại với các nền kinh tế Nam Á như Ấn Độ và Pakistan, hai nước vốn có quan hệ lịch sử với nước Anh.

[Vấn đề Brexit: Anh sẽ thanh toán "hóa đơn ly dị" ít nhất 20 tỷ euro]

Phát biểu nhân chuyến công du 3 ngày tại Pakistan, Quốc vụ khanh Hands cho biết London sẽ không thúc đẩy thỏa thuận thương mại với Islamabad do cần sử dụng nguồn lực một cách thông minh, và ưu tiên hàng đầu là tránh để các doanh nghiệp trong nước bất ngờ rơi vào tình trạng không được bảo hộ thương mại trong ngắn hạn.

Trái ngược với quan điểm của ông Hands không muốn ký thỏa thuận thương mại với nhiều nước hậu Brexit, Bộ trưởng Ngoại giao Boris Johnson lại cho rằng nước Anh có đủ khả năng thúc đẩy các thỏa thuận thương mại để tăng cường quan hệ trên toàn thế giới, không chỉ với các nền kinh tế tăng trưởng nhanh thuộc khối Thịnh vương chung, từ đó tiến tới xây dựng một nước Anh toàn cầu.

Cùng ngày, một người phát ngôn của Chính phủ nước Anh cho biết Thủ tướng Theresa May sẽ tổ chức một cuộc họp Nội các đặc biệt vào sáng 21/9 trước khi có bài phát biểu về Brexit, trong bối cảnh nhà lãnh đạo này đang nỗ lực kêu gọi các bộ trưởng trong chính phủ ủng hộ chiến lược của bà liên quan đến EU.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn trên xác nhận rằng "sẽ có một cuộc họp Nội các vào sáng 21/9 trước bài phát biểu ngày 22/9", trong đó bà May sẽ cập nhật thông tin về những kế hoạch Brexit của bà tại Florence, Italy.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Boris Johnson phác họa viễn cảnh riêng về cuộc sống hậu Brexit khiến một đồng nghiệp buộc tội quan chức ngoại giao này đưa ra những lời khuyên thiếu thực tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).