Singapore tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế với Iran

Một phái đoàn thương mại cấp cao của Singapore đã đến thăm Khu thương mại tự do ở Iran để đánh giá cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế với quốc gia Hồi giáo này.
Singapore tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế với Iran ảnh 1Cảng Chabahar. (Nguồn: presstv.ir)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một phái đoàn thương mại cấp cao của Singapore hôm 15/12 đã đến thăm Khu thương mại tự do Chabahar của Iran để đánh giá năng lực và cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế với quốc gia Hồi giáo này.

Trưởng đoàn thương mại của Singapore Chong Fu Francis tuyên bố "mục đích chính của chuyến khảo sát thực tế lần này là nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước và các nhà đầu tư Singapore hy vọng có thể thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế giữa hai nước nói riêng và trong khu vực Trung Đông nói chung."

Quan chức này cũng nhấn mạnh Singapore đang có nhiều tiềm năng hợp tác với Iran trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các công ty đầu tư nổi tiếng trong lĩnh vực tái chế rác thải và các thiết bị làm ngọt nước.

Về phần mình, Giám đốc điều hành Khu thương mại tự do Chabahar Hamed Ali Mobaraki khẳng định chuyến thăm của đoàn đại biểu Singapore đến Chabahar là một mốc quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước trong bối cảnh Singapore đang giữ kỷ lục về đầu tư trong các dự án phát triển tại Iran.

Tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại giao Singapore Masagos Zulkifli Bin Masagos Mohamad đã lấy làm tiếc về những hạn chế, rào cản do các biện pháp trừng phạt của phương Tây, ảnh hưởng tới việc mở rộng hơn nữa mối quan hệ của Singapore với Tehran.

Trước đó, hồi tháng Sáu, Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob trong một cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cũng bày tỏ hy vọng rằng trao đổi thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường.

Cảng Chabahar của Iran, nằm cách cảng Gwadar của Pakistan 72km về phía Tây, có tầm chiến lược quan trọng và ý nghĩa kinh tế to lớn đối với khu vực Trung Đông và Ấn Độ.

Trong tháng Bảy vừa rồi, Trưởng phòng Thương mại, Công nghiệp, Mỏ và Nông nghiệp của Iran (ICCIMA) Gholam-Hossein Shafeyee đã tuyên bố rằng Iran đang lên kế hoạch để biến khu vực Đông Nam cảng Chabahar thành một trung tâm thương mại lớn trong tương lai gần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục