Thái Lan vào bán kết sau màn ngược dòng kịch tính trước Malaysia

Thái Lan đã chính thức ghi tên mình vào bán kết AFF Suzuki Cup 2014, sau khi có màn ngược dòng kịch tính 3-2 trước đội tuyển Malaysia.
Thái Lan vào bán kết sau màn ngược dòng kịch tính trước Malaysia ảnh 1Thái Lan giành vé vào bán kết. (Nguồn: AFF)

Tiền đạo Adisak Kraisorn đã trở thành người hùng của Thái Lan khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 90, giúp Thái Lan có màn ngược dòng kịch tính 3-2 trước Malaysia. Chiến thắng này cũng đã giúp nhà á quân giành vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2014.

Đây là lần thứ 6 đội bóng xứ chùa Vàng có mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội bóng xuất sắc nhất, trong đó có 3 lần bước lên đỉnh cao nhất vào các năm 1996, 2000 và 2002.

Trong khi đó, mặc dù thất bại, song đội tuyển Malaysia chưa bị loại khỏi giải đấu này. Thậm chí, họ vẫn còn có quyền tự quyết trong tay trong cuộc đối đầu với đội chủ nhà và cũng là đương kim vô địch Singapore vào ngày 29/11 tới.

Thái Lan đã chủ động chơi dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự chủ động đã giúp cho họ có cơ hội thuận lợi để mở tỷ số ngay phút thứ 10 của trận đấu. Tuy nhiên, trong tư thế đối mặt, Kirati Keawsombut lại không thể đánh bại được tài năng của thủ thành Fahmi.

Sau tình huống đáng chú ý đó, Malaysia dần lại thế trận và bắt đầu tổ chức tạo nên những tình huống tấn công về phía khung thành của Thái Lan. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm Malaysia hưng phấn thì trận đấu bất ngờ bị hoãn đến hơn 2 tiếng đồng hồ vì trời mưa to khiến sân đọng nước.

Trở lại sau cơn mưa, Malaysia đã thi đấu rất tốt và bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Phút 28, nhận bóng từ đồng đội, Mohd Amri Yahyah tung ra cú sút sệt đưa bóng vào góc hiểm làm bó tay thủ thành Kawin của Thái Lan.

Sau bàn thắng của Malaysia, trận đấu đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều với những tình huống tấn công mạnh mẽ của Thái Lan. Nhưng phải chờ đến phút 43, đoàn quân của Kiatisuk mới có dịp ăn mừng khi sau pha lập công của Adisak Kraisorn.

Sau giờ nghỉ, Malaysia một lần nữa vượt lên dẫn trước sau pha đi bóng và dứt điểm tuyệt đẹp của Mohd Shafiq Bin Rahim. Tuy nhiên cũng rất nhanh chóng, Chanathip Songkrasin đã đưa 2 đội trở về thế cân bằng sau cú dứt điểm quyết đoán.

Thế trận tiếp tục những diễn biến hấp dẫn khi cả hai đội chơi nỗ lực và khi tất cả đã nghĩ đến một trận hòa thì kịch tính, thì vận may lại mỉm cười với Thái Lan. Phút 90, Adisak Kraisorn có pha dứt điểm chuẩn xác ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục