Thương mại Việt Nam-Malaysia đạt hơn 9,1 tỷ USD

Việt Nam xuất sang thị trường Malaysia lượng hàng hóa trị giá gần 5 tỷ USD và nhập khẩu hơn 4,1 tỷ USD, đạt mức xuất siêu gần 850 triệu USD.
Thương mại Việt Nam-Malaysia đạt hơn 9,1 tỷ USD ảnh 1Xuất hàng tại Khu kinh tế Dung Quất. (Ảnh: Thanh Long/TTXVN)

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Malaysia năm ngoái đạt 9,115 tỷ USD, tăng 15,25% so với năm 2012.

Trong năm 2013, Việt Nam xuất sang thị trường Malaysia lượng hàng hóa trị giá 4,982 tỷ USD và nhập khẩu 4,133 tỷ USD, đạt xuất siêu 849 triệu USD. Đây là năm thứ hai liên tiếp trong hơn 20 năm qua Việt Nam xuất siêu sang thị trường này.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường Malaysia trong năm ngoái bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, dầu thô, điện thoại các loại và linh kiện, cao su, gạo, sắt thép các loại, phương tiện vận tải và phụ tùng, thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, sản phẩm đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia trong năm 2013 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với tổng giá trị 1,18 tỷ USD, dầu thô với 916,2 triệu USD, điện thoại các loại và linh kiện với gần 654,8 triệu USD, cao su với 517,9 triệu USD, gạo với 231,4 triệu USD và sắt thép các loại với 198,1 triệu USD.

Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Malaysia máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với tổng giá trị 942,7 triệu USD, dầu mỡ động thực vật (hơn 461 triệu USD), xăng dầu các loại (441 triệu USD), chất dẻo nguyên liệu (265 triệu USD) và dầu thô (195,2 triệu USD).

Về đầu tư, Malaysia hiện đứng thứ tám trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 10,2 tỷ USD năm 2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Costco ở bang Maryland. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Kinh tế Mỹ đối mặt nhiều ẩn số trong năm 2026

Có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn trong năm 2026, nhưng khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của nền kinh tế trong năm 2025 là lời nhắc nhở rằng những dự đoán bi quan về nền kinh tế Mỹ thường tỏ ra sai lầm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cái kết mở của thương chiến Mỹ-Trung Quốc 2.0

Thương chiến Mỹ-Trung Quốc 2.0 đã dẫn đến sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và làm gia tăng lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ, thổi bùng những âu lo về một tương lai bất định của thương mại toàn cầu.